Bị biến dạng cột sống vì đắp thuốc chữa đau lưng

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận một cụ ông 72 tuổi trong tình trạng chân trái bị teo, tê bì hai chân, không thể đi lại.

Theo người nhà kể lại, cụ ông bị đau lưng từ 5 năm nay đã chữa nhiều năm nhưng không được. Nghe người mách, ông mua thuốc ở nhiều nơi của nhiều thầy lang để đắp, nhưng tình trạng đau lưng không giảm, ngược lại chân đau nhức không thể đi xa được 10 m, có dấu hiệu teo.

Bị teo chân vì đắp thuốc lá chữa đau lưng

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, ông cụ bị loãng xương, tiểu đường, xơ vữa động mạch, cột sống biến dạng rất nhiều. Hậu quả của việc đắp thuốc của thầy lang là màng cứng tủy dính vào dây chằng vàng và các thành phần xung quanh.

Bệnh nhân được phẫu thuật và tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ cảnh báo, người dân không nên tin vào các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng vì sẽ làm mất đi thời gian vàng điều trị và nhiều khả năng bệnh càng nặng thêm.

Nguyễn Hưng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bi-bien-dang-cot-song-vi-dap-thuoc-chua-dau-lung-517565.html