Bị bắt vì vận chuyển 20.000 USD qua biên giới

Ngày 20/02, Trung tá Đinh Quang Điềm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Long Bình, An Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vụ vận chuyển 20.000 USD qua biên giới.

Theo đó, lúc 19h ngày 17/02, tại khu vực bến đò Mương Hội Đông thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang), tổ công tác của Đồn BPCK Long phát hiện 3 đối tượng đi trên xe mô tô mang biển kiểm soát 67G-54726 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng các đối tượng bỏ chạy.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến ấp Sa Tô, xã Khánh Bình mới bắt được các đối tượng. Qua kiểm tra, sơ bộ phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng nữ ngồi trên xe có chứa 20.000 USD. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, tên là Try Visal, SN 1986 và Oeng Chakriya, SN 1987 (đều có quốc tịch Campuchia) và Nguyễn Thanh Dũng (SN 1976), trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, hành nghề xe ôm.

Hai đối tượng Try Visal và Oeng Chakriya từ Campuchia đi qua biên giới vào Việt Nam và thuê Nguyễn Thanh Dũng chở đến bến xe thị trấn Long Bình, huyện An Phú với mức giá 200.000 đồng. Nhưng đang trên đường đi thì bị bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Yến Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bi-bat-vi-van-chuyen-20000-usd-qua-bien-gioi-37128.html