Bị bắt vì quay video hai mẹ con bị cưỡng hiếp

Sau khi video ghi lại cảnh hai mẹ con bị tấn công tình dục ở vùng Wazirpur, Delhi (Ấn Độ) lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát địa phương cho biết đã bắt ba người liên quan đến vụ việc.

Ba người bị bắt là các thanh niên nam giới độ tuổi từ 18-24, có liên quan tới vụ việc, cảnh sát cho biết. Một trong ba người là Ritik, 18 tuổi, đã quay video vụ cưỡng hiếp.

Biểu tình phản đối hiếp dâm ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Vụ việc được phát hiện hôm 03/01 sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc được ghi nhận xảy ra tại vùng Wazirpur, theo cảnh sát.

Vijayanta Arya, cảnh sát phó khu vực tại địa phương cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng đã thành lập nhiều tổ điều tra để xác định các nạn nhân và nghi phạm.

Các tổ điều tra đã xem xét video trích xuất từ camera an ninh, thu thập thông tin từ địa phương và thẩm vấn tại các bến xe bus, bến tàu điện và nhà tình thương trong khu vực, bà Vijayanta Arya nói.

Hai nạn nhân đã sớm được xác định là một phụ nữ 35 tuổi hành nghề nhặt rác và con cái của cô này, 18 tuổi. Cảnh sát đã khám sức khỏe và tiến hành lấy lời khai của hai nạn nhân, Arya cho biết thêm.

Hai nạn nhân cho biết họ bị hai kẻ lạ mặt tấn công tình dục vào đêm 29, rạng sáng ngày 30/12/2020.

Cảnh sát đã thẩm vấn nhiều đối tượng tình nghi trong độ tuổi 20-30 để truy tìm thủ phạm và xác định hai đối tượng gây án là Sonu (22 tuổi) và Amit (24 tuổi).

Ritik (18 tuổi) là đối tượng quay video sau đó cũng được xác định và bị bắt, cảnh sát địa phương cho hay. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Nguoiduatin

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bi-bat-vi-quay-video-hai-me-con-bi-cuong-hiep-20210105200314639.htm