Bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm, còn đánh cả CSGT

Vi phạm giao thông, Tiến cùng đàn em tấn công tổ công tác Công an TP Phan Thiết, làm 1 chiến sĩ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.

Tri thức trực tuyến đưa tin, CQĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tạm giữ Lâm Hán Tiến (45 tuổi), Hồ Quang Dương Hải (35 tuổi), cùng ngụ TP Phan Thiết để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

3 đối tượng liên quan đến sự việc tấn công CSGT vào đêm 25/4. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Theo tường trình của thượng úy Đoàn Hữu Long, cán bộ Đội CSTT - Cơ động, Công an TP Phan Thiết, tối 25/4, tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe đang tuần tra trên các tuyến đường thì phát hiện Lâm Hán Tiến chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra, Tiến không xuất trình được giấy tờ liên quan nên tổ công tác phân công chiến sĩ Ngô Văn Hiếu (chiến sĩ thực tập tại Đội CSGT Công an TP Phan Thiết) điều khiển xe vi phạm, chở Tiến về trụ sở giải quyết. Tuy nhiên, khi cả hai đi được một đoạn thì Tiến nhảy xuống xe và tuyên bố "cho luôn chiếc xe".

Sau đó, tổ công tác đi đến đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết thì Tiến cùng nhóm người trên đuổi theo chặn xe.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo chứng kiến của PV Tuổi Trẻ, một người đàn ông mặc áo hồng yêu cầu tổ tuần tra phải trực tiếp chạy xe vi phạm chở chiến sĩ Hiếu đến trụ sở công an.

Tuy nhiên tổ tuần tra không đồng ý nên xảy ra xô xát giữa 2 bên. Người đàn ông này tiếp tục lớn tiếng, có những lời lẽ xúc phạm và dùng điện thoại quay phim lại tổ tuần tra.

Sau đó 2 người đàn ông khác đến thách thức, đánh chiến sĩ Hiếu khiến anh này bị thương.

Tổ công tác phải gọi Cảnh sát 113 đến hỗ trợ, khống chế nhóm người này đưa về trụ sở làm việc. Anh Hiếu được đưa đi bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương mặt, đầu và tay chân.

Linh Nhi (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-bat-vi-khong-doi-mu-bao-hiem-con-danh-ca-csgt-235552.htm