Bị bắt vì chặt trộm 7000m2 cây tràm của hàng xóm

Ngày 10/7, nguồn tin của báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Duy (SN 1981, ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc toàn bộ diện tích đất 7.000m2 trồng cây tràm 3 năm tuổi tại ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc bị kẻ gian khai thác trộm. Uớc tính giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 75 triệu đồng.

 Đối tượng Nguyễn Xuân Duy tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Xuân Duy tại cơ quan Công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để tập trung lực lượng điều tra truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Xuân Lộc xác định được đối tượng chặt trộm cây tràm đem bán là Nguyễn Xuân Duy (41 tuổi, ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc).

Qua làm việc với cơ quan Công an, Duy khai nhận do không có tiền tiêu xài và lợi dụng rẫy trồng cây tràm của anh Tôn Sĩ Hiệp (SN 1978, ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) ở cách xa nhà, không người quản lý trông coi nên đã nảy sinh ý định chặt trộm. Sau khi chặt tràm, Duy đem bán cho một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã Xuân Tâm để phục vụ việc sản xuất làm giấy với giá 45 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bi-bat-vi-chat-trom-7000m2-cay-tram-cua-hang-xom-125256.html