Bị bắt trên đường đi đổi 'hàng khuyến mãi' là thuốc lắc

Chiều 1.10, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phan Xuân Phương (27 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Phương lãnh án 15 năm tù vì mua bán trái phép ma túy - Ảnh: Văn Tiến

Theo cáo trạng, chiều 6.3, Phương gọi điện cho Bi (chưa rõ lai lịch) mua 6,5 triệu đồng ma túy “đá” tại một khách sạn trên đường Tôn Thất Đạm (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Tối cùng ngày, Phương mua tiếp của Bi 15 viên thuốc lắc với giá 350.000 đồng/viên.

Qua ngày 7.3, Phương tiếp tục gọi Bi mua thuốc lắc tại khách sạn đường Nguyễn Du (Q.Hải Châu), Bi nói bán khuyến mãi cho Phương với giá 100 viên/25 triệu đồng, tặng thêm 7 viên thuốc lắc.

Tối cùng ngày, Phương mở tiệc ma túy với đồng bọn hết 11 viên thuốc lắc nhưng thấy không phê nên nghi ngờ hàng "đểu", Phương gọi điện hẹn gặp Bi để đổi hàng.

Tối 8.3, Phương đến đường Điện Biên Phủ nhưng chưa kịp gặp Bi thì đã bị Công an Q.Thanh Khê phát hiện do bất cẩn làm rơi xuống đất gói thuốc lá bên trong có 89 viên thuốc lắc.

Phương khai nhận bản thân nghiện ma túy, nên mua số lượng lớn để dành sử dụng và bán lại kiếm lời.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-bat-tren-duong-di-doi-hang-khuyen-mai-la-thuoc-lac-1009185.html