Bị bắt tàng trữ ma túy, đòi hối lộ Công an cả trăm triệu

Bị lực lượng Công an phát hiện tàng trữ ma túy, Tuấn ngỏ ý muốn hối lộ số tiền 100 triệu đồng để được bỏ qua.

Tối 15/5, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1990, tạm trú tại phường Tân An) cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an phường Tân An, trước đó, lực lượng Công an phường Tân An tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Tuấn ở số 4/35 đường Nguyễn Xuân Nguyên thì phát hiện trong phòng trọ có cất dấu 32 gói heroin.

Đối tượng Tuấn cùng số tiền bị thu giữ tại cơ quan điều tra

Đối tượng Tuấn cùng số tiền bị thu giữ tại cơ quan điều tra

Trong khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Tuấn ngỏ ý muốn hối lộ số tiền 100 triệu đồng để được bỏ qua nhưng bị tổ công tác từ chối, lập biên bản xử lý.

Quá trình điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận: Bản thân đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, Tuấn lại dính vào ma túy và đã thường xuyên đến khu vực xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột để mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) về để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bi-bat-tang-tru-ma-tuy-doi-hoi-lo-cong-an-ca-tram-trieu-595200/