Bị bắt sau 37 năm gây ra vụ cướp tài sản

Sau khi gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam) cách đây 37 năm, Phạm Minh Đắc đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã.

Ngày 16-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP Phủ Lý di lý Phạm Minh Đắc (SN 1957; ngụ thôn 1, xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, nay là xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) từ Yên Bái về địa phương để điều tra, xử lý vụ việc do Đắc gây ra 37 năm trước.

Phạm Minh Đắc tại cơ quan công an

Phạm Minh Đắc tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, năm 1984, Đắc đã gây ra vụ vướp tài sản trên địa bàn thị xã Phủ Lý (nay là TP Phủ Lý). Sau khi gây án, Đắc đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26-9-1992, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã có quyết định truy nã Phạm Minh Đắc về tội Cướp tài sản công dân.

Đến ngày 14-6-2021, qua công tác nghiệp vụ, Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an TP Phủ Lý và Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được Đắc khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đắc theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-bat-sau-37-nam-gay-ra-vu-cuop-tai-san-20210616170418684.htm