Bị bắt quả tang, trùm 'cát tặc' chống người thi hành công vụ

Ngày 20- 3, Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, tiến hành vận động, truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Thảo (1977, trú xã Xuân Ninh, H. Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Ngày 20- 3, Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, tiến hành vận động, truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Thảo (1977, trú xã Xuân Ninh, H. Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình động viên thăm hỏi đại úy Hải.

Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình động viên thăm hỏi đại úy Hải.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 17-3, tổ công tác CAX Xuân Ninh do Đại úy Võ Đức Hải- Phó trưởng CAX cùng 2 CA viên tiến hành TTKS hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quá trình tuần tra, tổ công tác CAX Xuân Ninh phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (1991, trú thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh) cùng Đặng Xuân Ký (1971) và Trần Đại Nghĩa (1980, đều trú xã Xuân Ninh) đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép tại khu vực sông Long Đại (đoạn qua thôn Xuân Dục 1). Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu các đối tượng dừng hành vi khai thác cát trái phép, đồng thời tiến hành lập biên bản vụ việc vi phạm.

Quá trình làm việc, Đào Trọng Bằng xin được vào bờ để lấy các giấy tờ liên quan để làm việc với tổ công tác và được CA viên Nguyễn Thành Trung dùng thuyền chở vào. Lúc này, trên bờ có Nguyễn Minh Thảo đang cầm giấy tờ đứng chờ. Thảo lên thuyền và cùng đi ra hiện trường nơi khai thác cát trái phép.

Khi ra đến thuyền khai thác cát, quá trình làm việc với tổ công tác, đối tượng Nguyễn Minh Thảo đã có hành vi chửi bới, xúc phạm và hành hung Đại úy Võ Đức Hải. Trước các hành vi chống đối của Thảo, Đại úy Hải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi chống đối, chấp hành các quy định của pháp luật. Bất chấp yêu cầu của lực lượng đang thi hành công vụ, đối tượng Thảo tiếp tục chửi bới và xông vào tấn công Đại úy Hải.

Thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đối tượng Thảo.

Trước sự manh động của đối tượng Thảo, để trấn áp hành vi vi phạm của đối tượng, Đại úy Hải đã nổ 1 phát súng chỉ thiên và yêu cầu Thảo dừng ngay hành vi chống đối. Tuy nhiên, đối tượng Thảo vẫn không chấp hành, tiếp tục tấn công Đại úy Hải. Trước sự chống đối quyết liệt của đối tượng, tổ công tác đã điện báo tăng cường lực lượng CAX tiếp ứng, tiến hành cưỡng chế tang vật và phương tiện vào bờ. Tại đây, đối tượng Thảo tiếp tục chửi bới, sau đó bỏ trốn.

Trong đêm 18-3, Đại tá Trần Hải Quân- Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình trực tiếp xuống tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp gồm Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng CSHS, Phòng CSCĐ và CAH Quảng Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Thảo tại thôn Xuân Dục 2 và khách sạn Huy Hoàng tại thôn Xuân Dục 1 (xã Xuân Ninh), do có liên quan đến đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng CA đã tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan. Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các lực lượng tập trung xác minh, truy bắt đối tượng và điều tra mở rộng vụ án sớm đưa đối tượng Nguyễn Minh Thảo ra truy tố trước pháp luật.

Ngay sau đó, Đại tá Trần Hải Quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đồng chí Võ Đức Hải tại bệnh viện. Đồng thời, chỉ đạo ngay các lực lượng nhanh chóng có phương án vận động, truy bắt đối tượng Thảo để làm rõ vụ việc.

X.S - D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222071_bi-bat-qua-tang-trum-cat-tac-chong-nguoi-thi-hanh-.aspx