Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 36 kg pháo nổ giữa đêm

Tùng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 36 kg pháo bằng xe máy giữa đêm tại khu vực cầu Đỏ, xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tùng (SN 2001; trú tại Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 4/1, tại khu vực cầu Đỏ, xã Đình Xuyên, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện Tùng đang vận chuyển nhiều thùng carton từ trên xe máy xuống dưới lòng đường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện bên trong thùng carton có 18 khối hình hộp có 36 ống trụ tròn và 4 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn dài 39 cm nghi là pháo nổ.

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận số hiện vật trên là pháo nổ chuẩn bị được vận chuyển đi giao cho khách với giá 18,4 triệu đồng. Tùng mua pháo hộp loại 36 ống trụ với giá 550.000 đồng, bán chênh lệch 600.000 đồng, riêng pháo cuộn, Tùng mua 1,7 triệu đồng và bán lại 1,9 triệu đồng/cuộn. Kết quả giám định số tang vật trên có khối lượng là 36 kg.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Song Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bi-bat-qua-tang-khi-dang-van-chuyen-36-kg-phao-no-giua-dem-627732/