Bị bắt quả tang khi đang mang thuốc lắc đi giao dịch

Ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo Kiều T. Thu Huyền (SN 1991, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1988) và Lê Viết Hùng (SN 1988, cùng trú Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, khoảng ngày 12/9/2018, Thịnh gọi cho Huyền hỏi mua ma túy loại thuốc lắc. Sau đó, Huyền liên hệ với một đối tượng tên Bảo (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội, hỏi mua 200 viên thuốc lắc với giá 210 ngàn đồng/1 viên, tổng cộng số tiền là 42 triệu đồng. Hai bên thống nhất khi nào nhận được hàng Huyền mới trả tiền. Sau đó Bảo đã gửi số ma túy trên cho Huyền qua đường bưu điện đến địa chỉ nhà K54/29 đường Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đến 17h ngày 26/9, Huyền gọi báo Thịnh đã có ma túy, Thịnh đã đặt mua 100 viên thuốc lắc, hai bên thỏa thuận với giá 25 triệu đồng và hẹn đến số nhà 63 Cù Chính Lan, P.Hòa Khê để mua bán. Tại đây, Thịnh và Hùng lấy 1 viên dùng thử và đưa cho Huyền số tiền 21 triệu đồng, còn nợ 4 triệu đồng sẽ trả trong buổi chiều cùng ngày.

 Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động ngày 30/6

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động ngày 30/6

Đến 23h cùng ngày, một người thanh niên (không rõ lai lịch) điện thoại cho Thịnh hỏi mua 6 viên ma túy thuốc lắc với giá 310 ngàn đồng/1 viên. Thịnh liên hệ cho Hùng nói lấy 6 viên ra bán cho thanh niên trên với giá 1,86 triệu đồng.

10 phút sau, một phụ nữ tên Mèo (không rõ lai lịch) gọi Thịnh mua 20 viên thuốc lắc với giá 320 ngàn đồng/1 viên, tổng cộng là 6,4 triệu đồng. Sau đó, Thịnh gọi Hùng đi giao ma túy, Hùng mang theo 20 viên ma túy thuốc lắc bắt Grab đi giao hàng tại một quán karaoke.

Đến 1h ngày 27/9/2018, một đối tượng tên Bin (không rõ lai lịch) gọi Thịnh mua 12 viên thuốc lắc với giá 320 ngàn đồng/1 viên và hẹn tại số nhà 63 Cù Chính Lan để thực hiện mua bán. Sau đó, Thịnh gọi Hùng đem 12 viên gói trong giấy bỏ vào bao thuốc lá chuẩn bị đem xuống bán cho Bin thì bị bắt quả tang.

Khoảng 16h cùng ngày, Huyền bỏ 95 viên thuốc lắc trong hộp thuốc màu trắng để trong túi xách đến nhà Thịnh để đòi số nợ cũ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Huyền cũng khai nhận trước đó đã bán 3 viên thuốc lắc cho một đối tượng không rõ lai lịch.

Tổng trọng lượng số ma túy loại MDMA mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này: Huyền 36,436 gam, Thịnh và Hùng là 15,747 gam.

Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huyền 16 năm tù, Thịnh 9 năm tù và Hùng 8 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngoài ra tuyên phạt bổ sung bị cáo Huyền số tiền 15 triệu đồng, Thịnh 10 triệu đồng và Hùng 5 triệu đồng.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/bi-ba-t-qua-tang-khi-dang-mang-thuo-c-la-c-di-giao-di-ch-304404.html