Bị bắt quả tang buôn bán ma túy, đối tượng đòi 'hối lộ' cảnh sát

Khi bị lực lượng công an phát hiện đang tàng trữ trái phép chất ma túy thì đối tượng đã liên tục đòi hối lộ để bỏ qua sự việc.

Ngày 20/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động - Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Hữu Tùng (43 tuổi, trú tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào đêm 17/4, tổ tuần tra của Tiểu đoàn cơ động đang tuần tra tại khu vực đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa thì phát hiện Tùng đang tàng trữ trái phép 13 gói ni lông có chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin) và 1 túi nilong chứa nhiều tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tại hiện trường, khi khi tổ công tác đang lập biên bản xử lý thì Tùng liên tục có hành vi đòi hối lộ một số tiền cho tổ công tác để được bỏ qua. Tuy nhiên, Tổ công tác kiên quyết từ chối và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận mua số ma túy trên từ một người lạ mặt để về sử dụng và bán kiếm lời. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./.

CTV Hạ Thiên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bi-bat-qua-tang-buon-ban-ma-tuy-doi-tuong-doi-hoi-lo-canh-sat-753740.vov