Bị bắt khi đang tàng trữ hàng trăm viên thuốc lắc

Số ma túy của các đối tượng bị công an thu giữ. (Ảnh: CAĐN)

Số ma túy của các đối tượng bị công an thu giữ. (Ảnh: CAĐN)

(ĐN) - Chiều ngày 5-1, tại khu vực Bến xe Dầu Giây (thuộc địa bàn H.Thống Nhất), lực lượng trinh sát Công an H.Thống Nhất đã bắt quả tang Mai Duy Phương (ngụ H.Thống Nhất) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét người của đối tượng này, công an thu giữ 4 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (ketamine) và 15 viên nén màu xanh dương nghi là thuốc lắc.

Qua đấu tranh ban đầu, Phương khai đã nhận số ma túy trên từ Trần Hải Dương (ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất) mang ra bến xe để gửi đi cho một đối tượng ở TP.Hà Nội.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Dương và tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng này. Qua khám xét, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 100 gram ma túy tổng hợp, 203 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Công an H.Thống Nhất, kết quả điều tra vụ án này nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202101/bi-bat-khi-dang-tang-tru-hang-tram-vien-thuoc-lac-3037977/