Bị bắt khi đang mang pháo hoa vào Bình Định 'đốt chơi trong dịp tết'

Ngày 25/1, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 24kg pháo hoa.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đặng Phước Hiệp (sinh năm 1986) và Hồ Quốc Đạt (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Trước đó, vào 0h15 phút ngày 25/1, các cán bộ Đội An ninh Công an thành phố Lào Cai và Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện 1 xe taxi biển kiểm soát 24A - 077.73 có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Km1, Quốc lộ 70, thuộc địa phận phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, trên xe có 3 hộp pháo hoa cùng 2 hành khách.

 Đặng Phước Hiệp, Hồ Quốc Đạt và Trần Văn Phúc (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đặng Phước Hiệp, Hồ Quốc Đạt và Trần Văn Phúc (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã lấy pháo tại nhà Trần Văn Phúc (sinh năm 1980), trú tại tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai; tất cả số pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hai đối tượng đang vận chuyển số pháo hoa trên vào Bình Định đốt trong dịp tết thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Phúc và phát hiện thêm 1 hộp pháo hoa khác. Tổng trọng lượng số pháo hoa thu giữ được từ vụ việc là 24kg.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 03 đối tượng Đặng Phước Hiệp, Hồ Quốc Đạt và Trần Văn Phúc để điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/bi-bat-khi-dang-mang-phao-hoa-vao-binh-dinh-dot-choi-trong-dip-tet-569468.html