Bị bắt khi đang chờ tiêu thụ cần sa ở một khách sạn

Sau quá trình điều tra theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng khi người này đang vận chuyển 4 bánh cần sa đi tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện này vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển cần sa trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 23/10, tại khách sạn Thịnh Tám, ở thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1991), trú tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Đối tượng Hưng cùng tang vật

Thời điểm bị bắt giữ, Hưng đang xách trên tay 1 bao tải. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 4 bọc nilon màu trắng chứa các chất rắn màu nâu với nhiều kích thước khác nhau. Đối tượng Hưng khai nhận, 4 bọc nilon đó là 4 bánh cần sa, đối tượng mang đến khách sạn Thịnh Tám để bán.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe máy mang BKS: 38H8 – 4869 mà Hưng sử dụng, công an phát hiện thêm 1 bọc chứa cần sa khác.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Quốc Hoàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-bat-khi-dang-cho-tieu-thu-can-sa-o-mot-khach-san-257965.htm