Bị bắt khi cướp giật, hai đối tượng hối lộ gần 200 triệu để xin thoát tội

Bị bắt về hành vi cướp giật tài sản ở cây xăng, hai đối tượng đưa hối lộ công an gần 200 triệu đồng để xin thoát tội.

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông

Hai bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 16/6, Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Cẩm Tăng (SN 1983, trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Bùi Minh Thìn (SN 1976, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản và đưa hối lộ.

Theo đó, khoảng 3h ngày 28/4, Thìn và Tăng đã thực hiện hành vi cướp giật 2 giỏ xách bên trong có 24,5 triệu đồng, 500 USD cùng một số đồ dùng cá nhân của một người phụ nữ đi ô tô đang dừng đổ xăng tại cây xăng 222 thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Sau khi thực hiện vụ vướp trót lọt, đến 23hh30' cùng ngày, hai đối tượng quay trở lại địa điểm cũ để 'hành nghề' thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Thuận Bắc phát hiện và bắt giữ.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, hai đối tượng đã có hành vi đưa hối lộ số tiền 160 triệu đồng để xin thoát tội. Ngay sau đó, Cơ quan chức năng đã lập biên bản về việc đưa hối lộ và tạm giữ số tiền trên. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Bắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bi-bat-khi-cuop-giat-hai-doi-tuong-hoi-lo-gan-200-trieu-de-xin-thoat-toi-96023-3.html