Bị bắt, hai đối tượng hiếp bà già 64 tuổi khai gì

Liên quan đến vụ việc cưỡng hiếp một bà già 64 tuổi đang trên đường đi tập thể dục về từ nhà văn hóa thôn, 2 'yêu râu xanh' đã khai nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan công an.

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999), cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang). Chi và Yên là 2 nghi phạm trong vụ án cưỡng hiếp bà T. (64 tuổi).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Yên và Nguyễn Văn Chi khai nhận hành vi đồi bại của mình. Lý giải về hành vi hãm hiếp người phụ nữ cao tuổi, 2 đối tượng lý giải trước đó đã uống bia và sử dụng ma túy tổng hợp.

 Yên và Chi khai nhận đã dùng ma túy tổng hợp trước khi cưỡng hiếp bà T. (ảnh minh họa).

Yên và Chi khai nhận đã dùng ma túy tổng hợp trước khi cưỡng hiếp bà T. (ảnh minh họa).

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/6, bà T.T.T (64 tuổi) đang đi từ nhà văn hóa thôn thì bi Nguyễn Văn Yên và Nguyễn Văn Chi chặn đường rồi kéo xuống ruộng lúa cưỡng hiếp tập thể. Quá hoảng sợ, bà T. đã tri hô nhưng không có ai ứng cứu, bị 2 nam thanh niên đánh vào vùng mặt gây bầm tím.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc, đưa bà T. đi khám sức khỏe, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Quang Thịnh cho biết bà T. sau khi được đưa đi khám sức khỏe thi phát hiện bị gãy một chiếc răng, một chiếc bên cạnh bị lung lay. Vùng mặt bầm tím do bị hành hung.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Thiện

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-bat-hai-doi-tuong-hiep-ba-gia-64-tuoi-khai-gi-1242214.html