Bỉ bắt giữ thêm đối tượng liên quan loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris năm 2015

Ngày 9-1, cơ quan công tố Bỉ cho biết giới chức nước này đã bắt giữ thêm một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ khủng bố hồi tháng 11-2015 tại Paris với cáo buộc tham gia hoạt động của một nhóm khủng bố.

Người phát ngôn của Văn phòng công tố liên bang Bỉ Eric Van Duyse cho biết đối tượng này được cho đã tham gia cung cấp súng trường tự động sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11-2015 khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đối tượng bị bắt giữ trước Giáng sinh 218 và đối mặt với cáo buộc tham gia hoạt động của một tổ chức khủng bố. Báo La Derniere Heure (Bỉ) tiết lộ danh tính của đối tượng này là Mohamed E và cho rằng y có thể có liên hệ với Mohamed Bakkali, kẻ điều phối hậu cần cho vụ tấn công Paris. Bakkali bị bắt giữ tại Bỉ 2 tuần sau khi vụ khủng bố xảy ra và đã được bàn giao cho giới chức Pháp. Các nhân viên điều tra của Bỉ dẫn một số chứng cứ cho thấy Bakkali đã thuê ít nhất 5 xe ô tô trong khoảng thời gian từ tháng 9 tới tháng 11-2015 để giúp các tay súng cực đoan tới Paris. Tên này cũng bị tình nghi sử dụng danh tính giả mạo để thuê một số căn hộ.

Giới chức Pháp, phối hợp với phía Bỉ, hiện đang truy tìm 15 nghi phạm trong loạt vụ tấn công khủng bố ngày 13-11. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận gây ra loạt vụ tấn công kể trên. Cơ quan điều tra cũng cho rằng các đối tượng thực hiện vụ việc có sự phối hợp với các tòng phạm tại Bỉ. Một số nghi phạm chính tham gia loạt vụ tấn công tại Paris đã bị đưa ra xét xử hoặc bị bỏ tù tại cả Pháp và Bỉ. Ngoài ra, IS còn thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết tại Brussels hồi tháng 3-2016 khiến 32 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Hiện việc điều tra cả hai vụ tấn công kể trên bên phía Bỉ đều do một cơ quan phụ trách.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bi-bat-giu-them-doi-tuong-lien-quan-loat-vu-tan-cong-khung-bo-tai-paris-nam-2015-560145