Bị bắt giữ sau 18 năm lẩn trốn truy nã

Ngày 14-10, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Duy Thiện (43 tuổi) quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (tạm trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) theo lệnh truy nã sau một thời gian theo dõi.

Được biết năm 1998, Thiện bị Công an TP Hải Phòng bắt quả tang về hành vi lưu hành tiền giả nhưng Thiện đã nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Sau đó Công an TP Hải Phòng đã phát lệnh truy nã Thiện trên toàn quốc về hành vi lưu hành tiền giả.

Sau khi bỏ trốn, Thiện vào tỉnh Đắk Lắk hoạt động môi giới mại dâm và bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Mãn hạn tù, Thiện lại đến tỉnh Lâm Đồng sinh sống rồi kết hôn với một phụ nữ và nhập khẩu, thay đổi họ tên, quê quán ở Thanh Hóa giống như quê vợ.

Sống ở Lâm Đồng một thời gian, vợ chồng Thiện đến xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận với tên Nguyễn Đức Thiện. Tại Suối Kiết, Thiện tỏ ra là một người dân lương thiện, hiền lành. Tuy nhiên sau đó đã bị PC52 phát hiện.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-bat-giu-sau-18-nam-lan-tron-truy-na-658557.html