Bỉ bắt giữ 70 người biểu tình 'áo vàng'

Khoảng 70 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình 'áo vàng' tại Brussels, thủ đô nước Bỉ ngày 8-12.

Biểu tình "áo vàng" tại Bỉ.

Người biểu tình đã tuần hành ở hai quận Arts Lois và Porte de Namur. Họ cũng chặn lối vào cao tốc nối liền thành phố Brussels với thị trấn Rekkem ở Flanders và lập hàng rào chắn gần khu vực biên giới Pháp - Bỉ.

Trong tuần trước, khoảng 300 người đã tham gia cuộc biểu tình “áo vàng” ở Bỉ. Người biểu tình đã đốt phá 2 xe cảnh sát và va chạm với lực lượng an ninh.

Khởi nguồn từ Pháp, phong trào biểu tình của những người mặc áo vàng đã diễn ra tại Wallonie, vùng nói tiếng Pháp ở Bỉ. Sau đó, phong trào này đã lan rộng tới thủ đô Brussels.

Trong các cuộc tuần hành, người biểu tình mặc áo vàng, hô khẩu hiệu và giơ biểu ngữ nhằm phản đối tình trạng giá cả sinh hoạt và nhiên liệu tăng cao.

Sáng 8-12, tại nước láng giềng Pháp, cuộc biểu tình của phong trào “áo vàng” đã bước sang tuần thứ 4. Khoảng 31.000 người biểu tình đã tuần hành trên đường phố Paris, đụng độ với lực lượng an ninh và khoảng 700 người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hồng Anh Theo Times Now

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/920996/bi-bat-giu-70-nguoi-bieu-tinh-ao-vang