Bị báo chí Tây Ban Nha coi thường, Ronaldo đang cảm thấy bị tổn thương

Ngôi sao số một của ĐT Bồ Đào Nha thừa nhận cảm thấy không vui vì những thành tích tại Real trước đây bị người ta xem nhẹ.

Theo Marca, Cristiano Ronaldo đang cảm thấy những cống hiến của mình trong quá khứ đã bị truyền thông coi thường. Đặc biệt là sau khi rời Los Blancos, báo chí đã liên tục khen ngợi Los Blancos tuyệt vời ra sao nhờ "thoát" được tiền đạo 33 tuổi.

Đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong buổi lễ của UEFA, nơi mà Luka Modric đã đánh bại anh để giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018" do UEFA bầu chọn.

Chuyển tới Juventus, Ronaldo tỏ ra không hài lòng khi bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích

Một số nguồn tin tại Bồ Đào Nha đã cho rằng chân sút sinh năm 1985 mặc dù cảm thấy không hài lòng với kết quả, anh vẫn gọi điện chúc mừng người đồng đội cũ tại Madrid.

Về phía Juventus, Ban lãnh đạo của đội bóng hoàn toàn bình thản trước quyết định của Ronaldo và cho rằng việc bận một số chuyện cá nhân nên Ronaldo đã không thể có mặt tại gala. Bên cạnh đó, CLB thành Turin tuyên bố hoàn toàn hài lòng với sự chuyên nghiệp của anh.

Theo những thông tin mới nhất, CR7 đã xác nhận với một số người thân thích sẽ tới tham gia lễ trao giải FIFA's The Best tại London. Buổi công bố giải thưởng sẽ được diễn ra vào ngày 24.9 sắp tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-bao-chi-tay-ban-nha-coi-thuong-ronaldo-dang-cam-thay-bi-ton-thuong-911319.html