Bị bạn xịt ống hơi vào hậu môn, bé trai vỡ đại tràng

Theo người nhà bé T., trong lúc chơi đùa, bạn của bé T. đã dùng máy thổi hơi làm sạch gỗ cho vào hậu môn của bé này để thổi. Áp lực của hơi đã gây vỡ ruột già khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19/12, đại diện bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa cấp cứu thành công, cứu sống một bé trai 13 tuổi vì vỡ đại tràng do đưa máy thổi hơi vào hậu môn.

Bệnh nhân T. may mắn được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân T. may mắn được cấp cứu kịp thời.

Được biết, bệnh nhân là bé Nguyễn Văn T., 13 tuổi, tạm trú tại xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Nai, cho biết bệnh viện nhi nhập viện cấp cứu ngày 18/12, trong tình trạng đau bụng, bụng trướng to, khó thở và chảu máu ở hậu môn.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị thủng ruột, vỡ đại tràng, tràn khí ổ bụng và màng phổi bên phải lượng nhiều. Bệnh nhi được hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu. Kíp mổ đã vá lỗ rách đại tràng dài 6 cm, làm hậu môn nhân tạo rồi dẫn lưu khí màng phổi cho bệnh nhi.

Sau ca mổ, sức khỏe bé T. đã khá ổn định. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn còn phải dẫn lưu màng phổi. Dự kiến, khoảng 2 tháng nữa bác sĩ sẽ đóng hậu môn nhân tạo cho bé.

Theo người nhà bé T., trong lúc chơi đùa, bạn của bé T. đã dùng máy thổi hơi làm sạch gỗ cho vào hậu môn của bé này để thổi. Áp lực của hơi đã gây vỡ ruột già khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/suc-khoe/bi-ban-xit-ong-hoi-vao-hau-mon-be-trai-bi-vo-dai-trang