Bị bạn nhậu sát hại vì từ chối chén rượu

Thấy bạn nhậu từ chối chén rượu mời, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên) đã nhẫn tâm dùng dao đâm tử vong nạn nhân.

Sáng 10/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, trú tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, HƯng Yên) về tội "Giết người" theo điểm n (khoản 1, Điều 123 BLHS 2015).

Theo cáo trạng, tối 15/9/2020, Nguyễn Văn Hoàng cùng anh Hoàng Thế Anh (SN 1995, ở Đống Đa, Hà Nội) và một số bạn bè cùng ngồi uống rượu tại nhà anh Trần Hải Hoàn ở chung cư Eco Dream (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Hoàng mời anh Hoàng Thế Anh uống riêng chén rượu. Anh Thế Anh không uống và nói: "Bạn tuổi gì mà mời tôi?". Thấy thái độ của anh Thế Anh như vậy, Hoàng đáp: "Bạn không uống thì thôi, việc gì phải nặng lời thế?".

Hai bên lời qua tiếng lại, Hoàng đứng dậy cầm con dao gọt hoa quả dí vào sát ngực trái Thế Anh. Thấy vậy, Thế Anh bảo: "Mày cứ thử động vào người tao đi rồi sẽ biết".

Con dao Hoàng dùng để đâm tử vong nạn nhân

Con dao Hoàng dùng để đâm tử vong nạn nhân

Khi anh Thế Anh dứt lời, Hoàng liền dùng con dao đang cầm trên tay đâm 1 nhát vào ngực trái khiến nạn nhân ngã ra sàn nhà. Được mọi người đưa xuống sảnh tòa nhà để chờ xe cấp cứu nhưng anh Thế Anh đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Điều đáng nói, giữa bị hại và bị cáo đều vừa mới quen biết nhau từ đêm hôm trước do cùng chơi với 1 người bạn gái rủ đi cùng.

Khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân anh Thế Anh tử vong là do vết thương xuyên thủng khe liên sườn 3,4; đứt một phần xương sườn số 4 bên trái và xuyên thủng tâm thất phải, xuyên thấu vào buồng tim dẫn đến mất máu cấp không hồi phục.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết nạn nhân tử vong, đối tượng này đã chủ động ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra vụ án, gia đình Thế Anh yêu cầu Hoàng phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng và phải chu cấp nuôi 2 con của bị hại.

Tại phiên xử, Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trên cơ sở quan điểm của VKS, ý kiến của luật sư và những người tham gia tố tụng, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng bị hại, gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng tù "Chung thân" về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại với số tiền: 209.900.000 đồng. Cấp dưỡng cho 2 con bị hại đến năm 18 tuổi, mỗi cháu 2 triệu/tháng.

Nguyễn Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bi-ban-nhau-sat-hai-vi-tu-choi-chen-ruou-20210310133305228.htm