Bị bạn nhậu đập đầu vì... vợ hỗn!

Đang “chén tạc chén thù” đến hồi cao trào thì vợ của bạn nhậu đến tận bàn “chửi, réo về” nên Lê Trần Anh Quốc (1997, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) tỏ thái độ bực bội vì mất “không khí cuộc vui”. Cũng từ nguyên nhân đó mà Lê Trần Anh Quốc và bạn nhậu bị “vợ réo” xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Trong lúc xâu ẩu, Quốc dùng búa đập đầu bạn nhậu gây thương tích... Hành vi của Lê Trần Anh Quốc đã bị truy tố về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Lê Trần Anh Quốc.

Bị cáo Lê Trần Anh Quốc.

Khoảng 21 giờ ngày 1-3-2018, Lê Văn Tấn (1984) cùng với Lê Khỏe (1988), Lê Văn Hường (1982), Lê Trần Anh Tuấn (1988, cùng trú tổ 46, P. Hòa Hiệp Nam) uống rượu tại nhà ông Lê Văn Diệm (1966, nhà bố ruột của Lê Trần Anh Tuấn) thì chị Đoàn Thị Ái L. (1986, vợ của Tấn) đến quát tháo, gọi chồng về. Lúc này, Lê Trần Anh Quốc từ trong nhà đi ra nói với chị L.: “Mi chửi chồng mi thì kêu về nhà mà chửi chứ sao chửi trước nhà người khác”?. Đang cơn tức, chị L. bật lại: “Tau chửi chồng tau, chứ tau không chửi tụi bây”. Nghe vậy, Quốc nói: “Bà đàng hoàng chứ không tôi tát bà chừ”, nói rồi Quốc giáng một bạt tai “nổ đom đóm” vào mặt chị L.

Thấy vợ bị “ăn tát”, Lê Văn Tấn đến can ngăn, đẩy Quốc ra và bảo chị L. đi về nhà trước. Ngay sau đó, giữa anh Tấn và Quốc xảy ra cãi nhau, rồi anh Tấn đi vào bàn nhậu nhà ông Diệm tiếp tục uống rượu. Vẫn ấm ức về việc cãi nhau với anh Tấn, Lê Trần Anh Quốc vào nhà lấy một cái búa đóng đinh chạy về phía anh Tấn. Anh Tuấn thấy vậy chạy ra can ngăn, nhưng Quốc đẩy anh Tuấn ra rồi cầm búa nện lên đỉnh đầu làm anh Tấn ngã xuống đất bất tỉnh. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng gọi xe đưa anh Tấn đi cấp cứu. Hậu quả anh Lê Văn Tấn bị chấn thương sọ não, thương tích 20%.

Sau khi gây án, biết anh Tấn bị thương nặng, Lê Trần Anh Quốc bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam. Ngày 22-5-2018, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra quyết định truy nã Quốc và đến ngày 23-5-2018, Lê Trần Anh Quốc ra đầu thú. Với hành vi côn đồ này, mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trần Anh Quốc mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201369_bi-ban-nhau-dap-dau-vi-vo-hon-.aspx