Bị bà hỏa ghé thăm, công ty môi trường Hải Dương cháy rực trong đêm

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên xảy ra trong đêm đã bao trùm một phần của Công ty Môi trường xanh. Nhìn từ xa, cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều người vô cùng sợ hãi.

Cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều người rất sợ hãi. Ảnh: TTHD.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 8.3 tại khu vực Công ty Môi trường xanh, đây là một công ty chuyên về xử lý rác thải có địa chỉ tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Được biết, vào thời điểm trên, mọi người phát hiện ngọn lửa kèm theo khói bốc cao ở khu vực Công ty môi trường xanh, nằm ngay cạnh Công ty ximăng Phúc Sơn. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Tại hiện trường khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn, cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét, bao trùm một vùng rộng lớn khiến nhiều người quanh khu vực và những người qua đường rất hoảng sợ.

Do vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc nửa đêm, ngọn lửa lan rất nhanh với cột khói lửa cao nên đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Sáng 9.3, trao đổi với PV về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên, ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn cho biết, khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn, nhiều người ban đầu lầm tưởng khu vực xảy ra cháy là của Công ty xi măng Phúc Sơn nhưng thực chất đám cháy xảy ra ở khu xử lý rác thải của Công ty môi trường xanh.

Cũng theo ông Hà, đến sáng nay (9.3) đám cháy vẫn chưa được khống chế, hiện tại khói và lửa vẫn còn bốc lên ở khu vực này. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-ba-hoa-ghe-tham-cong-ty-moi-truong-hai-duong-chay-ruc-trong-dem-594885.ldo