Bị áp lực dư luận, France Football cân nhắc trao Quả bóng Vàng cho Lewandowski

Tạp chí France Football cân nhắc sẽ 'trao lại' cho Lewandowski Quả bóng Vàng 2020 sau lời gợi ý của Messi cũng như trước áp lực của dư luận.

Lewandowski có cơ hội giành Quả bóng Vàng 2020.

Lewandowski có cơ hội giành Quả bóng Vàng 2020.

Mới đây, Tổng biên tập tạp chí France Football, ông Pascal Ferre đã trả lời phỏng vấn kênh Sky Sport của Đức và tiết lộ: “Chúng tôi đang cân nhắc (việc trao Quả bóng Vàng năm 2020 bị hủy bầu chọn cho Lewandowski). Nhưng mọi quyết định không cần phải vội vã”.

Trước đó, sau khi đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng 2021, Messi phát biểu: “Lewandowski vô cùng xứng đáng có một Quả bóng Vàng, năm ngoái tất cả mọi người và cả tôi đều công nhận anh là cầu thủ xuất sắc nhất. Vì vậy, France Football nên trao thêm Quả bóng Vàng cho Lewandowski”.

Cũng theo ông Pascal Ferre: “Những phát biểu của Messi rất hay và thông minh, chúng tôi sẽ cân nhắc đề nghị đó. Còn ở cuộc trao Quả bóng Vàng năm nay, tôi không đặt Messi lên hàng đầu như những chỉ trích. Thực tế tôi đã chọn Lewandowski trước, nhưng rõ ràng Messi cũng rất xứng đáng với Quả bóng Vàng”.

Tạp chí France Football cân nhắc sẽ "trao lại" cho Lewandowski Quả bóng Vàng 2020. Ông Pascal Ferre thừa nhận: "Chúng tôi không chắc liệu Lewandowski có thắng giải năm ngoái hay không.

Vì không có cuộc bỏ phiếu nào nhưng thành thật mà nói anh ấy có lợi thế rất lớn. Sắp tới chúng tôi sẽ xem xét việc trao lại Quả bóng Vàng 2020. Tuy nhiên mọi thứ cần phải dựa trên cuộc bỏ phiếu chung".

Sau khi Messi giành được Quả bóng Vàng 2021, trên mạng xã hội đã dấy lên rất nhiều tranh cãi khi có nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo Ba Lan Lewandowski xứng đáng nhận giải thưởng này hơn do có thành tích rất tuyệt vời ở 3 mùa giải liên tục.

Nhiều người đã dẫn lại câu chuyện Ribery bị "cướp" danh hiệu này vào năm 2013 và tuyên bố Ballon d'Or như một trò hề. CĐV JT Charles bình luận: "Ballon d'Or là một trò hề. Theo đúng nghĩa đen. Họ đã đánh cắp danh hiệu của Lewandowski, giống như cái cách đã làm với Ribery vào năm 2013".

Người hâm mộ Joyeux Philmas đã đưa ra danh sách liệt kê những người bị "cướp" danh hiệu này từ năm 2013 đến nay: "Ribery đoạt hat-trick danh hiệu năm 2013: không được chọn. Thủ môn Neuer vô địch World Cup 2014: không được chọn.

Lewandowski đoạt hat-trick danh hiệu năm 2020 và ghi 55 bàn: không được chọn. Năm 2021: Lewandowski lập kỷ lục ghi 41 bàn trong 29 trận Bundesliga vẫn không được chọn. Vậy tiêu chí bình chọn của Ballon d'Or là gì?".

Trong khi đó, truyền thông tại Đức đã rất bức xúc sau khi Lewandowski "trượt" bóng vàng. "Điều này không thể là sự thật, đây là một lựa chọn bê bối", Bild viết hôm 30/11. Tờ báo này cũng cho rằng Lewandowski là nạn nhân của một vụ gian lận ở cuộc bầu chọn năm nay.

Toni Kroos cũng chỉ trích quyết định trao Quả bóng bàng cho Messi. Kroos nói: "Giải thưởng không được trao một cách xứng đáng. Messi và Ronaldo rõ ràng là những cầu thủ đại diện cho thập kỷ vừa qua. Nhưng năm nay, có những người khác xứng đáng hơn họ".

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus và Casillas đều cho rằng không ai xứng đáng với Quả bóng vàng 2021 như Lewandowski.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bi-ap-luc-du-luan-france-football-can-nhac-trao-qua-bong-vang-cho-lewandowski-H22tMCpng.html