Bí ẩn vụ 3 công dân Italia mất tích ở Mexico

3 công dân Italia, mất tích ở Mexico vào cuối tháng 1 vừa qua, đã bị bán cho một băng đảng tội phạm với giá 43 EUR (53 USD), một người trong gia đình các nạn nhân đã nói như vậy với giới truyền thông Italia và yêu cầu chính phủ Mexico có câu trả lời sớm về vụ việc này.

Người dân Italia biểu tình ở Naples, yêu cầu chính phủ Mexico có câu trả lời về 3 nạn nhân mất tích. Ảnh: MSN

Các nhà chức trách Mexico ngày 4-3 đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào 4 sĩ quan cảnh sát, trong đó có một nữ cảnh sát, vì tình nghi liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của 3 công dân Italia. Các nhà chức trách Mexico cho biết đang tìm kiếm 3 cảnh sát khác, được cho là cũng liên quan vụ việc này.

Mất tích hay bị bán cho nhóm tội phạm?

3 công dân Italia này là Antonio Russo, 25 tuổi và cha Raffaele Russo, 60 tuổi cùng người anh họ Vicenzo Cimmino, 29 tuổi. Tất cả đều đến từ thành phố Naples của Italia.

Theo BBC, họ biến mất bí ẩn ở bang Jalisco - nơi tập đoàn ma túy quyền lực và bạo tàn Jalisco New Generation Cartel (CJNG) hoạt động mạnh mẽ - vào ngày 31-1. Một số nguồn tin cho rằng, ông Raffaele Russo đã mất tích trước đó từ thành phố nhỏ Tecalitlan ở bang Jalisco. Con trai Antonio Russo và cháu trai Vincenzo Cimmino trên đường tìm kiếm ông thì bị cảnh sát bắt giữ tại trạm xăng. Nhiều nguồn tin cho biết, họ đã mất tích từ đây.

“Những người thân của chúng tôi đã bị bán với giá 43 EUR cho một băng đảng tội phạm... Chúng tôi thật sự rất tức giận”, một người trong gia đình Russo nói với hãng tin Ansa của Italia hôm 4-3. Cuối tuần trước, gia đình và bạn bè của 3 công dân này đã xuống đường ở thành phố Naples, yêu cầu chính phủ Mexico có câu trả lời về người thân của họ. Tuy nhiên, các quan chức khu vực ở Mexico cho biết họ không thể xác nhận thông tin này.

Họ làm gì ở Mexico?

Theo nguồn tin từ báo Newsweek, các nhân viên cảnh sát bị giam giữ đã khai với các điều tra viên rằng, họ được lệnh phải giao nộp những người Italia này cho một băng nhóm tội phạm địa phương. Tuy nhiên, các nhà chức trách không thể nói liệu băng đảng ma túy này có liên quan hay không và không rõ lý do đằng sau vụ bắt cóc này là gì.

Hiện cũng không rõ 3 người Italia này đến Mexico để làm gì. Gia đình cho biết, họ chỉ là du khách. Nhưng các công tố viên Mexico nghi ngờ, họ là thành viên của một đường dây bán máy phát điện giả. Chính quyền Mexico cũng phát hiện ông Raffaele Russo từng dính đến một vụ án hình sự ở nước này trong một vụ bắt giữ năm 2000 nhằm vào đường dây bán hàng giả ở bang phía nam Cameche. Giới chức Mexico yêu cầu các cơ quan chức năng Italia kiểm tra hồ sơ tội phạm đối với 3 người mất tích này và 3 người Italia khác.

Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Cảnh sát cũng triển khai chó nghiệp vụ tìm kiếm 3 người Italia này. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mexico đã chỉ ra sự giống nhau giữa trường hợp này với vụ mất tích của 43 sinh viên Mexico ở thị trấn Iguala vào năm 2014. Công tố viên, trong trường hợp này, đã nói rằng, các sinh viên bị cảnh sát địa phương tham nhũng bán cho một băng đảng tội phạm. Nhóm tội phạm này sau đó giết 43 nạn nhân vô tội này.

Cảnh sát địa phương ở Mexico, những người vốn không được đào tạo bài bản và được trả lương thấp, thường bị các băng nhóm tội phạm đe dọa hoặc hối lộ để làm ngơ cho chúng hoành hành. Vì lý do đó, chính quyền liên bang thường điều lực lượng cảnh sát liên bang và cả quân đội đến các khu vực bạo lực này. Tuy nhiên, Mexico vẫn chìm trong bạo lực. 2017 được coi là năm bạo lực kỷ lục ở Mexico khi đã xảy ra hơn 25.000 vụ giết người.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_179820_bi-an-vu-3-cong-dan-italia-mat-tich-o-mexico.aspx