Bí ẩn việc tổ chức nước ngoài thu thập 'mẫu sinh học của người Nga'

Dư luận nước Nga đang dậy sóng trước thông tin được chính người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống Putin tiết lộ: Xuất hiện những người đi thu gom mẫu vật sinh học của người dân trên lãnh thổ nước này mà không rõ mục đích.

Trên khắp nước Nga đang diễn ra hiện tượng một số người nghi là của các tổ chức nước ngoài đi gom các mẫu vật sinh học của người Nga. Thông tin tình báo Nga cho thấy một số đối tượng đi thu thập mẫu vật sinh học trong cư dân làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

“Quý vị có biết chuyện thu thập mẫu sinh học trên toàn quốc? Câu hỏi đặt ra là tại sao họ làm thế? Họ rõ ràng nhắm vào các cộng đồng sắc tộc ở Nga và đây là hoạt động có chủ đích và chuyên nghiệp”, ông Putin chia sẻ tại cuộc họp của hội đồng phát triển xã hội và quyền con người mới đây.

Chia sẻ về vấn đề này, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết: “Các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức khác đang thực hiện những hành động như vậy. Các hoạt động này được các đơn vị đặc biệt ghi nhận và đương nhiên Tổng thống đã nắm được sự việc”.

Người nước ngoài được cho là đang thu thập “mẫu sinh học của người Nga (Ảnh minh họa).

Liên quan đến vấn đề này, trung tâm huấn luyện bay và đào tạo chỉ huy thuộc không quân Mỹ (AETC) cho biết, việc tổ chức này thu thập mẫu vật sinh học ở các cộng đồng ở Nga hoàn toàn không có chủ đích trước và chỉ nhằm mục đích nghiên cứu y khoa.

Vấn đề phát sinh từ tháng Bảy năm nay khi AETC mời thầu cung cấp các mẫu RNA và dịch cùng mô xương khớp đông lạnh phục vụ cho mục đích nghiên cứu và phải là các mẫu thu thập từ người Nga. AETC lý giải, do nhà thầu đầu tiên cung cấp cho họ các mẫu lấy từ người Nga nên trong thông báo mời thầu sau đó họ buộc phải thu gom các mẫu cùng nguồn gốc.

Valery Ilyinsky, Giám đốc công ty Genotek, Nga, cho biết hiện đang có hai trung tâm làm công việc thu thập mẫu vật sinh học của các dân tộc khác nhau ở nước này. “Theo tôi biết, có 2 trung tâm ở nước Nga, 1 ở Moscow và 1 ở Saint Petersburg, chuyên thu thập mẫu vật sinh học từ các nhóm dân tộc khác nhau ở Nga và gửi thông tin cho các đồng nghiệp ở Mỹ”, ông Ilyinsky tiết lộ.

Ông Ilyinsky nhận định, mục tiêu chính của việc nghiên cứu này là tìm hiểu về sự đa dạng di truyền của các dân tộc khác nhau ở Nga, tìm kiếm sự khác biệt giữa họ, bao gồm các loại bệnh dịch tấn công họ và mô tả những yếu tố tạo nên sự khác biệt này.

Tuy nhiên, giới quan sát và nhiều chuyên gia Nga khác nghi ngờ dữ liệu này có thể bị dùng vào mục đích gây nguy hiểm. Truyền thông Nga dẫn nguồn từ một số nhà khoa học suy đoán rằng dữ liệu trên có thể được sử dụng trong nghiên cứu chiến tranh sinh học của phương Tây.

“Việc các chất lỏng, cơ quan nội tạng và mô của công dân chúng ta đang được thu thập là bằng chứng cho thấy, Mỹ không ngừng các chương trình gây hấn của nước này”, nghị sĩ Nga Gennady Onishchenko cho hay.

Ông Gennady Onishchenko lo ngại hoạt động thu gom mẫu vật sinh học đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo ông, việc giải mã gene có thể dùng vào mục đích xấu như chế tạo vũ khí sinh học.

Đồng quan điểm trên, bà Raisa Lukutsova, thành viên hội đồng Tổng thống về nhân quyền Nga cho rằng, cần phải có các biện pháp bảo vệ an ninh sinh học để tránh các hệ quả tiêu cực.

Theo bà, cần đề xuất đưa vào luật việc bảo vệ mẫu vật sinh học của người dân như cách bảo vệ thông tin cá nhân. Thượng nghị sĩ Franz Klintsevichn cũng nêu ra giả định có thể tình báo phương Tây đang thực hiện việc phát triển vũ khí sinh học để chống lại một số nhóm dân tộc khác nhau ở Nga.

Từ nửa đầu thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến vi khuẩn bệnh than được đưa vào sử dụng trong các cuộc chiến tại Đức và Nhật. Vào thời điểm chiến tranh Lạnh leo thang, cả Mỹ và Liên Xô đều nghiên cứu các tác nhân sinh học gây chết người để có thể dùng làm vũ khí sinh học.

Nhà di truyền học người Nga Valery Ilyinsky cho hay các chuyên gia về chiến tranh sinh học có thể khai thác sự khác biệt về gene giữa các nhóm dân tộc. Chẳng hạn, khoảng 1% người châu Âu có sức đề kháng tự nhiên đối với vi rút gây bệnh HIV/AIDS, ông Ilyinsky giải thích.

Hiện việc phát triển vũ khí sinh học là vi phạm luật pháp quốc tế. Một số quốc gia đã đồng ý phá hủy các kho vũ khí sinh học, dừng các nghiên cứu, nhưng mối nguy cơ vẫn hiện hữu. Trong lịch sử, vũ khí sinh học xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau: Những người nhiễm bệnh dịch đi lang thang, những chiếc túi giấy chứa đầy sinh vật gây dịch bệnh, hay thậm chí là những chiếc chăn ủ sinh vật gây bệnh.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/to-chuc-nuoc-ngoai-thu-thap-mau-sinh-hoc-cua-nguoi-nga--a345117.html