Bí ẩn vị trí thanh kiếm 1.100 tuổi trong mộ chiến binh Viking

Các nhà khảo cổ ở Na Uy khai quật ngôi mộ thuộc về một chiến binh Viking. Điều khiến các chuyên gia bất ngờ là thanh kiếm 1.100 năm tuổi đặt ở vị trí bất thường là ở bên trái thi thể.

Trong cuộc khai quật một ngôi mộ cổ thuộc về chiến binh Viking ở làng Vinjeora, Vinjefjorden, các nhà khảo cổ Na Uy có phát hiện bất ngờ. Họ tìm thấy một thanh kiếm 1.100 tuổi.

Trong cuộc khai quật một ngôi mộ cổ thuộc về chiến binh Viking ở làng Vinjeora, Vinjefjorden, các nhà khảo cổ Na Uy có phát hiện bất ngờ. Họ tìm thấy một thanh kiếm 1.100 tuổi.

Thanh kiếm có chiều dài 90 cm và được làm từ thép. Điều kỳ lạ là thanh kiếm được đặt ở vị trí bất thường: bên trái thi hài chiến binh người Viking.

Trong suốt nhiều năm qua, các chuyên gia, nhà khảo cổ trên thế giới phát hiện và khai quật nhiều ngôi mộ của chiến binh Viking. Họ thường được chôn cất với thanh kiếm đặt ở bên phải người.

Theo đó, việc phát hiện thanh kiếm cổ đặt bên trái thi hài chiến binh người Viking vô cùng hiếm gặp và đặc biệt. Phát hiện này cũng chứa đựng nhiều điều bí ẩn đợi con người giải mã.

Tiến sĩ Raymond Sauvage công tác tại Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) cho hay thông thường, các chiến binh Viking thuận tay phải nên đeo kiếm ở bên trái để dễ dàng rút ra.

Trong khi ấy, những chiến binh thuận tay trái sẽ đeo kiếm ở bên phải để dễ dàng sử dụng vũ khí dài khoảng 80 - 90cm.

Theo Tiến sĩ Raymond Sauvage, việc đặt thanh kiếm bên phải hài cốt chiến binh trong mộ cổ vì người Viking tin rằng thế giới bên kia là hình ảnh phản chiếu của thế giới thực.

Do vậy, người Viking đặt kiếm ở vị trí trái ngược so với bên đeo kiếm lúc còn sống.

Từ đây, Tiến sĩ Raymond Sauvage suy đoán thanh kiếm trong ngôi mộ chiến binh ở Vinjeora được đặt ở bên trái hài cốt có thể là do lúc còn sống người này thuận tay trái.

Mời độc giả xem video: Bắt sới bầu cua liều lĩnh "thủ sẵn" kiếm Nhật. Nguồn: VTC1

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-vi-tri-thanh-kiem-1100-tuoi-trong-mo-chien-binh-viking-1431770.html