Bí ẩn về ngôi mộ Hoàng hậu Maya 2.000 năm tuổi

Trong một ngôi mộ 2.000 năm tuổi tại di chỉ Nakum ở Guatemala, các nhà nghiên cứu người Ba Lan đã tìm thấy di hài của một Hoàng hậu Maya. Có điều kỳ lạ là đầu bà được đặt giữa 2 cái bát.

Trong một khác có niên đại 1.300 năm tuổi cũng tìm thấy một di hài cùng nhiều vòng cổ bằng ngọc, hạt ngọc và dao.

Đầu của Hoàng hậu Maya được đặt giữa 2 cái bát.

Đầu của Hoàng hậu Maya được đặt giữa 2 cái bát.

Di chỉ này từng là một trung tâm đông đúc của người Maya cổ đại. Hiện nay, các nhà khảo cổ đang nghiên cứu khu vực xung quanh của Nakum. Nhà khảo cổ Wieslaw Koszkul cho biết: “Chúng tôi nghĩ cấu trúc này là khu lăng mộ hoàng gia ít nhất 400 năm”.

Người Maya từng thống trị vùng Trung Mỹ, trong đó có vùng phía Nam của Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador và Honduras. Nền văn minh Maya tồn tại vào khoảng năm 500 trước Công nguyên đến năm 900 sau Công nguyên.

Theo Tuấn Vĩ/Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-ve-ngoi-mo-hoang-hau-maya-2-000-nam-tuoi/20200825080046132