Bí ẩn tung tích kho báu được Đức quốc xã giấu nhẹm

Erwin Rommel là một trong những tướng quân đội cấp cao nhất của Đức quốc xã. Tư lệnh quân sự cấp cao này còn được cho là cất giấu kho báu cực giá trị của phát xít Đức trong thời điểm cuối Chiến tranh thế giới 2.

Tư lệnh quân sự cấp cao Erwin Rommel là nhân vật quan trọng của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới 2. Viên tư lệnh lão làng này được cho là cất giấu kho báu cực giá trị khi nhận thấy thất bại đang đến gần của Đế chế thứ ba.

Theo một số tài liệu, trong suốt năm 1944, Rommel đã bí mật cất việc cất giấu kho báu trước khi qua đời vào tháng 10/1944.

Cụ thể, Rommel đã ra lệnh cho thuộc cấp chở 6 hộp đựng đạn bên trong có chứa kho báu của Đức quốc xã.

Kho báu này bao gồm lượng lớn vàng, bạc, đá quý, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức.

Theo lệnh của Rommel, những người lính Đức quốc xã cất giấu những chiếc hộp chứa kho báu trên ở dưới biển.

Địa điểm kho báu mà cấp dưới của Rommel chôn giấu được giữ bí mật tuyệt đối.

Một số người tin rằng, vị trí kho báu mà Rommel chôn giấu là ở một trong những hang động dưới nước nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo Corsica ở Địa Trung Hải.

Nhiều người cho rằng, kho báu mà Rommel chôn giấu dưới biển có trị giá ước tính ít nhất 28 triệu USD.

Các nhà điều tra người Anh từng cho hay họ phát hiện ra một mã số ở mặt sau của một bức ảnh của một người lính Đức cùng với cha mẹ của mình.

Với phát hiện này, họ tin rằng nếu giải mã được mã số bí mật trên thì kho báu này trở thành một trong những kho báu cực giá trị mà con người khát khao tìm thấy.

Mời quý độc giả xem video: "Kho báu" ngàn tỷ, vạn người mê của lão nông xứ Tuyên (nguồn: Dân Việt)

Tâm Anh (theo Whatculture)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-tung-tich-kho-bau-duoc-duc-quoc-xa-giau-nhem-1025584.html