Bí ẩn tủ đồ Hoàng gia: Choáng ngợp vì trang sức kim cương tuyệt phẩm của Hoàng gia Anh

Phụ nữ Hoàng gia Anh phải tuân thủ nguyên tắc ăn mặc giản dị và thanh lịch. Nhưng bộ sưu tập nữ trang đầy ắp kim cương của họ thì không thể giấu được sự hào nhoáng.

Hoàng gia Anh còn có truyền thống thừa kế hoặc trao đổi các món trang sức để tình cảm gia đình thêm gắn bó.

Dưới đây là những món trang sức kim cương đắt giá đã được truyền qua nhiều thế hệ của Hoàng gia Anh.

Nữ hoàng đội vương miện Girls of Great Britain and Ireland Tiara cùng với chiếc vòng cổ 3 sợi kín đặc kim cương tới Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia năm 1964.

Nữ hoàng đội vương miện Girls of Great Britain and Ireland Tiara cùng với chiếc vòng cổ 3 sợi kín đặc kim cương tới Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia năm 1964.

Sau 6 giờ tối, các thành viên hoàng gia được thoải mái đeo kim cương. Công chúa Margaret ăn vận cầu kỳ đi dự sự kiện cùng chồng vào năm 1966.

Công chúa Margaret đeo vòng cổ hết sức hào nhoáng khi tham dự buổi ra mắt bộ phim ‘The Alamo’ vào năm 1960.

Nữ hoàng đội vương miện Vladimir Tiara cùng một chiếc vòng cổ lấp lánh trong chuyến công du sang Đức năm 1978.

Nữ hoàng Elizabeth khoác lên mình chiếc vòng cổ do Vua Khalid của Ả Rập Xê Út trao tặng để đến dự buổi ra mắt phim ‘Absence of Malice at the Odeon’.

Công nương Diana đội vương miện Cambridge Lover's Knot trong chuyến thăm chính thức Canada năm 1983. Chiếc vòng cổ của bà là quà của Thái tử Charles.

Trong một bữa tiệc ở Đức vào năm 1987, Công nương Diana tỏa sáng trong chiếc vương miện Spencer Tiara - món đồ bà được thừa kế từ gia đình cùng chiếc vòng cổ bằng đá sapphire và kim cương.

Nữ hoàng Anh đã kết hợp vương miện Kokoshnik Tiara của Nữ hoàng Alexandra với một chiếc vòng cổ, trâm cài và hoa tai tuyệt đẹp trong bữa tiệc cấp Nhà nước ở Đức vào năm 1992.

Công chúa Margaret đeo chiếc vương miện Poltimore Tiara cùng vòng cổ, bông tai kim cương đến Lễ khai mạc Quốc hội năm 1997.

Nữ bá tước xứ Wess.ex đến tham dự đám cưới hoàng gia của Công chúa Thụy Điển - Victoria và Daniel Westling vào năm 2010 trong một bộ trang sức kim cương tinh tế.

Camilla đeo vương miện Delhi Durbar tuyệt đẹp đến bữa tiệc ở Cung điện Buckingham vào năm 2005. Bà kết hợp nó với hoa tai lớn và vòng cổ Diamond Serpent.

Trong đám cưới với Hoàng tử William, Kate đã đeo Cartier Scroll Tiara và hoa tai của Robinson Pelham. Đôi bông tai này được làm riêng để kết hợp với chiếc vương miện, đồng thời đó cũng là quà cưới từ cha mẹ ruột của cô.

Trong một bữa tối của khối thịnh vượng chung, Nữ công tước xứ Cornwall đã đeo chiếc vương miện kim cương khổng lồ - Boucheron Honeycomb Tiara.

Tại Lễ khai mạc Quốc hội năm 2015, Nữ hoàng Elizabeth đã đeo State Diadem - chiếc vương miện thường được đeo trong sự kiện chính trị cùng vòng cổ 22,48 carat.

Meghan miêu tả ngày được chọn trang sức để đeo trong lễ cưới là ‘một ngày siêu thực’. Cô được đưa đến Cung điện Buckingham để gặp trực tiếp Nữ hoàng. Kết quả là chiếc vương miện của Nữ hoàng Mary và vòng tay, hoa tai kim cương của Cartier đã lọt vào mắt Meghan.

Kate bông tai kim cương đắt giá đến đám cưới của Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank.

Trong buổi tiệc chiêu đãi tại Cung điện Buckingham vào năm 2019, Nữ công tước xứ Cambridge đã kết hợp vương miện Lover's Knot Tiara với vòng cổ Nizam of Hyderabad cùng đôi bông tai kim cương tuyệt đẹp.

Trong lần xuất hiện cuối cùng với tư cách thành viên hoàng gia, Meghan Markle đeo một đôi bông tai kim cương hình bông tuyết Birks.

Minh Khuê-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/bo-suu-tap-trang-suc-kim-cuong-dat-gia-cua-phu-nu-hoang-gia-anh-202103190901112961.html