Bí ẩn trăm năm không giải về kho báu của Sa hoàng Nga

Theo một số nguồn tin, trước khi Sa hoàng Nga Nicholas II và gia đình bị sát hại ngày 17/7/1918, một kho báu khủng đã được hoàng gia bí mật đưa ra bên ngoài và cất giấu đến địa điểm bí mật. Không ai rõ tung tích kho báu bị mất này sau Thế chiến 1.

Kho báu bị mất được cho là liên quan đến Nicholas II - Sa hoàng cuối cùng của Nga. Vào ngày 17/7/1918, Sa hoàng Nga Nicholas II bị hành quyết cùng với tất cả thành viên trong gia đình. Sự kiện này đặt dấu chấm hết cho sự cai trị của gia tộc hoàng gia Romanov ở Nga trong suốt nhiều thế kỷ.

Một số nguồn tin cho rằng, trước khi qua đời, Sa hoàng Nicholas nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần. Vì vậy, hoàng gia Nga quyết định di chuyển một số lượng lớn vàng ra khỏi cung điện.

Theo đó, khoảng 73% trữ lượng vàng của Nga được bí mật được vận chuyển đến một địa điểm an toàn.

Nơi này được cho là Kazan. Về sau, số vàng khủng trên được đưa đến nhiều địa điểm khác để chôn giấu. Không ai biết chính xác kho báu vàng khổng lồ trên được cất giấu ở nơi nào.

Người ta đồn rằng, số vàng được đem cất giấu trên đã rơi vào tay Đô đốc Alexander Kolchak. Người này là nhà lãnh đạo tối cao của vùng Siberia từ năm 1918 - 1920.

Theo quan điểm này, Đô đốc Kolchak di chuyển kho vàng từ Kazan đến Siberia.

Trên đường di chuyển, một phần trong kho vàng bị cướp. Đô đốc Kolchak cũng bỏ túi một số lượng lớn vàng từ kho vàng của hoàng gia Nga.

Sau khi đô đốc Kolchak qua đời, tung tích của kho vàng (ước tính trị giá khoảng hơn 100 triệu USD) trở thành một ẩn số.

Một số người cho rằng có thể kho vàng giá trị trên được chôn giấu tại một nơi nào đó ở Siberia hoặc vùng Altai.

Kể từ khi biết thông tin về kho vàng trên, nhiều thợ săn kho báu cũng như giới chuyên gia vào cuộc tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Video: Tìm ra vị trí kho báu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-tram-nam-khong-giai-ve-kho-bau-cua-sa-hoang-nga-1205109.html