Bí ẩn tình, tiền xung quanh chứng cớ Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với người giàu nhất nước Nga, và tuyên bố có thông tin Nga can thiệp bầu cử Mỹ, là ai?

Tờ báo điện tử Anh The Independent đưa tin, người mẫu Belarus từng tuyên bố sở hữu thông tin quan trọng về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, mới đây cho biết, cô không còn lưu giữ bằng chứng này nữa.

Có mặt trong một phiên tòa tại Thái Lan hôm thứ Hai (20/8), cô Anastasia Vashukevich tiết lộ mình đã trao các bản ghi âm bị nghi ngờ cho một nhà tài phiệt người Nga.

Chia sẻ với một phóng viên AP có mặt tại phiên tòa, Vashukevich nói, người nhận các cuốn băng được cho là có các cuộc đối thoại về can thiệp bầu cử, là tỷ phú Oleg Deripaska. Ngoài ra, để đổi lấy lời hứa của Vashukevich là sẽ không bao giờ nói về các cuốn băng cũng như không công bố các bằng chứng, ông Deripaska cam kết sẽ trao cho cô này một số lợi ích nhất định.

“Nếu ông ấy làm như những gì mình đã hứa thì sẽ không có gì xảy ra, còn nếu không thì…”, Vashukevich tỏ ra lấp lửng.

Khi được hỏi thông tin gì có thể bị lộ ra, Vashukevich trả lời: “Hãy đi hỏi Deripaska ý”.

Anastasia Vashukevich rời phiên tòa tại Thái Lan hôm 20/8 (ảnh: AP)

Hồi tháng Hai, Vashukevich, hay còn có tên là Nastya Rybka, gây sốc khi tuyên bố mình có mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Deripaska, và đã ghi âm một số cuộc đối thoại của ông này, trong đó có bằng chứng cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hai năm trước.

Sau đó, Vashukevich đã xin được tị nan ở Mỹ. Tuy nhiên, đến tháng Tư, cô này lại thay đổi thái độ khi nói, chính người Mỹ chứ không phải là người Nga đã gây sức ép cho mình.

Từng có tên trong danh sách Những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, ông Deripaska từng quen biết cựu quản lý chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Trump, Paul Manafort. Nhà tài phiệt người Nga đã giành thắng lợi trong một phiên tòa chống lại Vashukevich, sau khi cô này cho đăng tại các video và hình ảnh của mình và ông Deripaska ở cùng nhau.

Những căng thẳng trong quan hệ Nga và Mỹ vẫn tiếp tục leo thang bất chấp bầu không khí thân thiện giữa hai Tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki hồi tháng Bảy. Tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Trump đã vấp phải chỉ trích nặng nề sau khi bày tỏ sự đồng tình với lời phủ nhận của người đồng cấp Putin rằng, Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bi-an-tinh-tien-xung-quanh-chung-co-nga-can-thiep-bau-cu-my-358561.html