Bí ẩn thiên hà lùn kỳ lạ nằm sâu trong vũ trụ

Thiên hà lùn kỳ lạ có ký hiệu UGC 5340 nằm khá sâu trong vũ trụ bất ngờ lọt vào tầm quan sát của các nhà nghiên cứu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Cụ thể, vào ngày 3/7/2018, Kính Viễn vọng Hubble bất ngờ quét sâu vào không gian cách Trái đất 40 triệu năm ánh sáng, thì bất ngờ phát hiện ra một đối tượng thiên văn kỳ lạ. Đó là một thiên hà lùn, có kiến trúc chữ S cong hai đầu và được đặt tên là UGC 5340.

Nguồn ảnh: Phys.

Nguồn ảnh: Phys.

Thiên hà UGC 5340 là một thiên hà lùn, trẻ tuổi nhưng nằm khá sâu trong vũ trụ. Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy trung tâm thiên hà chứa nhiều cụm sao lùn trắng.

Phần vệt cong hai đầu càng ra phía ngoài thì càng rời rạc, ít sao chứa nhiều sao lùn vàng hơn.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Tuy nhiên, có một sự thay đổi độ sáng qua lại giữa hai khu vực sao trong thiên hà. Tuy nhiên, khoảnh khắc này là cực hiếm khi cả hai khu vực đều đồng loạt phát sáng.

Ngoài ra, phía cạnh dưới, sát mép phải còn có nhiều quầng sáng tia bức xạ cường độ khủng màu xanh ngọc, vây lấy vài cụm sao nhỏ nằm phía xa trung tâm thiên hà.

Huỳnh Dũng (theo Space)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/bi-an-thien-ha-lun-ky-la-nam-sau-trong-vu-tru-1080908.html