Bí ẩn thi thể đôi nam nữ quấn dây điện, ôm nhau nổi trên mặt hồ

Ra thăm vườn hoa hồng, người dân phát hiện đôi nam nữ ôm nhau nổi trên mặt hồ, thi thể quấn nhiều dây điện.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/8, Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ hai thi thể tại hồ nước trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, một người đàn ông ngụ tại phường 12, TP.Đà Lạt ra thăm vườn hoa hồng đã phát hiện thi thể đôi nam nữ ôm nhau trong tình trạng bị nhiều dây điện quấn nổi trên hồ nước. Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều thức ăn còn sót lại. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là N.V.H (19 tuổi) và Q.T.H.C (17 tuổi), cùng trú tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). H. đang làm thuê trên TP.Đà Lạt.

Thông tin trên báo Người Lao Động, người dân địa phương cho biết, khoảng 21h30 ngày 31/7, đôi nam nữ này vẫn còn đi mua đồ ăn cùng nhau. Theo nguồn tin riêng, cả 2 nạn nhân có tình cảm yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cản. Mới đây, chị C. từ Hà Nội vào Đà Lạt thì xảy ra sự việc thương tâm.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-an-thi-the-doi-nam-nu-quan-day-dien-om-nhau-noi-tren-mat-ho-a444052.html