Bí ẩn số phận bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes

Được hoàn thành vào năm 280 trước Công nguyên, bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Sau 66 năm tồn tại, bức tượng sụp đổ và biến mất khỏi lịch sử.

Một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại nổi tiếng lịch sử là bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes. Theo các chuyên gia, công trình được xây dựng tại thành phố Rhodes, thủ phủ của đảo Rhodes, Hy Lạp ngày nay.

Một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại nổi tiếng lịch sử là bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes. Theo các chuyên gia, công trình được xây dựng tại thành phố Rhodes, thủ phủ của đảo Rhodes, Hy Lạp ngày nay.

Bức tượng thần Mặt Trời cao 32m đứng trên bệ đá cẩm thạch cao 15m. Tàu thuyền có thể ra vào cảng qua bằng cách đi giữa hai chân của pho tượng khổng lồ.

Được hoàn thành vào năm 280 trước Công nguyên, bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes được làm từ đồng.

Bức tượng khắc họa hình ảnh thần Mặt trời Helios. Ông được coi là vị thần bảo hộ của thành Rhodes.

Đặc biệt, thần Helios được cho là có công rất lớn trong việc giúp thành Rhodes thoát khỏi cuộc vây hãm của quân đội Macedonia vào năm 305 trước Công nguyên.

Tuy nhiên, vào năm 224 trước Công nguyên, một trận động đất mạnh làm sụp đổ bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes. Theo đó, bức tượng khổng lồ biến mất khỏi Trái đất.

Những mảnh vỡ của bức tượng rơi xuống biển. Về sau, một vị tướng người Hồi giáo có tên Muawiyah đã sai người trục vớt, đem các mảnh của bức tượng về Syria. Điều này được thực hiện khi Muawiyah dẫn quân chinh phục đảo Rhodes năm 654.

Một vài tài liệu đề cập đến việc Muawiyah huy động hơn 900 con lạc đà để chở các mảnh vỡ của bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes về quê hương. Kể từ sau khi được đưa khỏi hòn đảo này, số phận của chúng là một bí ẩn.

Theo một số tài liệu, sau khi bức tượng thần Mặt Trời trên đảo Rhodes biến mất, một pharaoh Ai Cập đề nghị quyên góp một số tiền giúp người dân trên đảo Rhodes làm lại bức tượng.

Tuy nhiên, người dân trên đảo Rhodes từ chối lời đề nghị của phía Ai Cập. Dân gian truyền nhau lời đồn rằng, một nhà tiên tri nói với họ không nên làm lại bức tượng thần Mặt trời Helios.

Mời độc giả xem video: Hàng loạt bức tượng 60 năm tuổi ở công viên Thống Nhất đổi màu lòe loẹt. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/bi-an-so-phan-buc-tuong-than-mat-troi-tren-dao-rhodes-1523857.html