Bí ẩn rùng rợn thanh kiếm chết chóc được rèn từ xương người

Theo một giai thoại, người thợ rèn sống ở thế kỷ 14 đã tạo ra một thanh kiếm chết chóc để dâng lên chủ nợ. Điều rùng rợn là thanh kiếm được người thợ tạo ra từ xương người. Do vậy, thanh kiếm trở nên khát máu khi mỗi lần sử dụng đều phải thấy máu.

Dân gian lưu truyền những giai thoại, truyền thuyết rùng rợn về những thanh kiếm chết chóc. Trong số này có một thanh kiếm được cho là bị "nguyền rủa".

Dân gian lưu truyền những giai thoại, truyền thuyết rùng rợn về những thanh kiếm chết chóc. Trong số này có một thanh kiếm được cho là bị "nguyền rủa".

Tương truyền, một thợ rèn ở Italy sống vào thế kỷ 14 đã làm ra một thanh kiếm rùng rợn.

Người thợ rèn này mắc nợ chủ nợ một số tiền không nhỏ. Chính vì vậy, người này quyết định làm ra một thanh kiếm "độc, dị" để dâng lên chủ nợ.

Theo đó, người thợ rèn có những hành động rùng rợn để chế tạo thanh kiếm là dùng xương người thật.

Cụ thể, người thợ rèn chặt tay phải của vợ để làm chuôi kiếm. Kế đến, thợ rèn lấy xương sườn của con trai đã chết làm lưỡi gươm.

Thậm chí, người thợ rèn còn tự chặt xương đùi của bản thân để làm bao gươm.

Sau một thời gian, người thợ rèn cũng hoàn thành việc chế tạo ra thanh kiếm làm từ xương người và đưa cho chủ nợ.

3 ngày sau khi nhận được thanh kiếm trên, người chủ nợ dường như phát điên khi cầm vũ khí trên chém giết người thân trong gia đình.

Về sau, bất cứ người nào động tới thanh kiếm trên đều trở nên điên cuồng, không kiểm soát được hành vi và gây ra cảnh tượng chém giết rùng rợn.

Một số người cho rằng thanh kiếm làm từ xương người trên bị "nguyền rủa" nên nó mới "khát máu" đến như vậy.

video: Bắt sới bầu cua liều lĩnh thủ sẵn kiếm Nhật (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-rung-ron-thanh-kiem-chet-choc-duoc-ren-tu-xuong-nguoi-1343230.html