Bí ẩn quái thú sát hại gần 300 người rúng động thế kỷ 18

Vào thế kỷ 18, vùng Gévaudan của Pháp rúng động bởi một quái thú sát hại gần 300 người. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Người dân địa phương gọi sinh vật bí ẩn này là quái thú vùng Gévaudan.

Trong thời gian từ năm 1764 - 1767, người dân ở vùng Gévaudan của Pháp sống trong lo sợ, thấp thỏm bởi sự xuất hiện của một quái thú sát hại gần 300 người.

Những thông tin về quái thú vùng Gévaudan được báo chí địa phương đồng loạt đưa tin khiến nhiều người dân mất ăn, mất ngủ vì sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Nạn nhân đầu tiên của quái thú vùng Gévaudan là thiếu nữ chăn cừu 14 tuổi có tên Jeanne Boulet. Thi thể thiếu nữ này được phát hiện với cổ họng bị xé toạc ra.

Kể từ đó, hàng loạt thi thể lần lượt được tìm thấy với những vết cào xé trên cơ thể, đặc biệt là ở cổ họng. Căn cứ vào tình trạng vết thương, người ta nhận định họ là nạn nhân của một con vật có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, một con quái thú hung dữ tấn công và giết hại gần 300 người dân có khả năng là sói. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Trước hàng trăm cái chết của người dân vô tội, gần 30.000 trai tráng khỏe mạnh tập hợp và lên đường để tìm và giết con quái thú hung ác. Thậm chí, giới chức địa phương còn treo thưởng lớn cho người nào giết được con quái vật nhưng không có kết quả.

Vì vậy, khi biết tin, Vua Louis XV đã phái vệ sĩ riêng là François Antoine và một nhóm lính đến Gévaudan để tiêu diệt quái thú, trả lại cuộc sống bình an cho người dân.

Theo đó, vào tháng 9/1765, nhóm của Antoine giết được một con sói lớn và mang nó về cho Vua Louis XV. Vì giết được con quái vật tàn sát dân thường vô tội nên Antoine và nhóm của mình được Vua ban thưởng.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, con quái vật bí ẩn lại tiếp tục gây án. Lần này, nó được mô tả là một người sói có thể đứng và đi lại trên 2 chân.

Jean Chastel mang theo một khẩu súng và những viên đạn làm từ bạc đi vào rừng tìm kiếm con quái thú. Cuối cùng, ông tiêu diệt được con vật sau cuộc chiến ác liệt và mang xác nó về dâng lên nhà vua. Kể từ đó, không còn vụ án mạng nào xảy ra khiến người dân tin rằng con quái vật thực sự bị Chastel tiêu diệt.

Video: Trailer: The PREDATOR - Quái thú vô hình (nguồn: Youtube)

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-quai-thu-sat-hai-gan-300-nguoi-rung-dong-the-ky-18-1296263.html