Bí ẩn những cổ vật hơn 100.000 tuổi ở sa mạc Nam Phi

Các nhà khảo cổ khai quật được một số công cụ bằng đá, vỏ trứng cháy và các đồ tạo tác ở sa mạc Kalahari, Nam Phi. Những cổ vật này có niên đại hơn 100.000 năm thuộc nền văn minh bí ẩn.

Trong cuộc khai quật tại sa mạc Kalahari, Nam Phi, các nhà khảo cổ phát hiện một số công cụ bằng đá, vỏ trứng cháy và các đồ tạo tác. Thông qua các phương pháp xác định niên đại, họ xác định những cổ vật này có niên đại hơn 100.000 năm tuổi.

Trong cuộc khai quật tại sa mạc Kalahari, Nam Phi, các nhà khảo cổ phát hiện một số công cụ bằng đá, vỏ trứng cháy và các đồ tạo tác. Thông qua các phương pháp xác định niên đại, họ xác định những cổ vật này có niên đại hơn 100.000 năm tuổi.

Theo các chuyên gia, những cổ vật mới được tìm thấy tại sa mạc Kalahari là bằng chứng cho thấy vào hơn 100.000 năm trước, khu vực này có đủ lượng mưa để con người sinh sống.

Từ đây, giới chuyên gia tin rằng một nền văn minh bí ẩn đã sinh sống ở khu vực sa mạc Kalahari.

Chính tại nơi này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh xương động vật hé lộ chúng bị người xưa giết để lấy thịt.

Thêm nữa, các chuyên gia tìm thấy 22 tinh thể canxit trắng có kích thước tương đương lòng bàn tay con người hoặc nhỏ hơn.

Với phát hiện này, các nhà khoa học suy đoán chúng có thể được người xưa sử dụng cho một nghi lễ nào đó.

Trước khi tìm thấy những cổ vật hơn 100.000 tuổi trên, các nhà khoa học tìm được một số bằng chứng khảo cổ về người Homo sapiens ở miền Nam châu Phi.

Chính vì vậy, nhà khảo cổ Jayne Wilkins thuộc Đại học Griffith ở Queensland, Australia cho rằng, sa mạc Kalahari có thể từng là nơi sinh sống của người Homo sapiens.

Để tìm ra câu trả lời chính xác cho bí ẩn về nền văn minh từng tồn tại ở sa mạc Kalahari hơn 100.000 năm trước, các chuyên gia dự định tiến hành thêm những cuộc khai quật cũng như nghiên cứu tỉ mỉ các cổ vật đã được tìm thấy.

Mời độc giả xem video: Nelson Mandela - Người anh hùng huyền thoại của Nam Phi. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/bi-an-nhung-co-vat-hon-100000-tuoi-o-sa-mac-nam-phi-1521498.html