Bí ẩn nhóm nhạc nữ hiện đại được mệnh danh 'Spice Girls' của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã đích thân chọn thành viên cho ban nhạc nữ Moranbong. Một số hãng truyền thông nước ngoài đặt cho biệt danh cho nhóm này là 'Spice Girls của Triều Tiên'.

 Ban nhạc nữ nổi tiếng Moranbong được thành lập vào năm 2012 theo lệnh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Lúc đầu, ban nhạc có 5 thành viên nữ do đích thân Chủ tịch Kim lựa chọn. Ảnh: AP

Ban nhạc nữ nổi tiếng Moranbong được thành lập vào năm 2012 theo lệnh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Lúc đầu, ban nhạc có 5 thành viên nữ do đích thân Chủ tịch Kim lựa chọn. Ảnh: AP

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên mô tả sự ra đời của Moranbong như sau: “Chủ tịch Kim Jong-un tổ chức ban nhạc theo yêu cầu của thế kỉ mới. Đây là một phần trong kế hoạch lớn lao nhằm mang lại bước ngoặt ngoạn mục trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.” Ảnh: KCNA

Moranbong là ban nhạc nữ đầu tiên của Triều Tiên, theo Sino NK và hiện có khoảng 20 thành viên. Ảnh: AP

Các thành viên nữ trong ban nhạc được cho là có chức vụ cao trong quân đội và thường biểu diễn với quân phục. Ảnh: AP

Dù được coi là một ban nhạc quân đội, nhưng Moranbong lại chịu ảnh hưởng rõ rệt từ phong cách phương Tây. Trong những buổi trình diễn đầu tiên vào năm 2013, các thành viên nữ của ban nhạc đã ca hát trên nền bộ phim hoạt hình “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” của Disney. Ảnh: KCNA

Tất cả các thành viên trong ban nhạc đều có thể chơi nhạc cụ và được công nhận là những nghệ sỹ có trình độ cao. Ảnh: KCNA

Ảnh: AP

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Seon-u Hyang-hui – nhóm trưởng của ban nhạc Moranbong vì “kĩ năng chỉ đạo tuyệt vời”. Ảnh: KCNA

Moranbong được biết đến với các bài hát tuyên truyền cho chính quyền Bình Nhưỡng, cũng như các bản nhạc Pop của phương Tây, bao gồm cả bài hát chủ đề của phim “Rocky”. Ảnh: KCNA

Trong quá trình biểu diễn, ban nhạc Moranbong thường được hỗ trợ bởi một dàn nhạc nam thuộc quân đội Triều Tiên có tên Merited Chorus. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo Sino NK, mỗi khi các cô gái của Moranbong có buổi trình diễn thì đường phố thường vắng lặng như tờ và các gian hàng đóng kín cửa, vì người dân chỉ tập trung ngồi trước TV thưởng thức. Ảnh: AP

Hồi năm 2013, xuất hiện thông tin cho rằng các thành viên của Moranbong đã được áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có ngoại hình tương đương lẫn nhau. Ảnh: AP

Mùa hè năm 2015, có tin đồn đoán rằng ban nhạc nữ lừng danh đã bất ngờ biến mất vì không biểu diễn suốt vài tháng. Ảnh: AP

Một số người cho rằng ban nhạc này đã được thay thể bằng một nhóm nhạc nữ khác có tên Chongbong Band. Ảnh: Youtube

Tuy nhiên, các cô gái của Moranbong đã bất ngờ trở lại vào tháng 9/2015 trong buổi biểu diễn trước Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn đến từ Cuba. Ảnh: KCNA

Tháng 12/2015, ban nhạc Moranbong có chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, show nhạc đã bị hủy bỏ vào phút chót. Ảnh: Getty

Tính đến thời điểm hiện tại, Moranbong vẫn chưa có tour lưu diễn nào ở phương Tây. Ảnh: Getty

Giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng sẽ cử các cô gái của Moranbong đến Hàn Quốc trình diễn trong Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang sắp tới. Ảnh: Getty

Minh Hạnh

Theo Business Insider

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bi-an-nhom-nhac-nu-hien-dai-duoc-menh-danh-spice-girls-cua-trieu-tien-1232067.tpo