Bí ẩn nhiều khách ngoại quốc bị lạc ở cây đa ngàn năm trên bán đảo Sơn Trà?

Thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp các du khách nước ngoài bị lạc ở bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Ngày 16/9, tin nhanh từ Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa phối hợp với trạm Biên phòng CT15, Bội đội Biên phòng TP.Đà Nẵng "giải cứu" một du khách người Anh mắc kẹt trên bán đảo Sơn Trà suốt 2 ngày liền.

Theo đó, ngày 13/9, một nhóm 4 du khách, trong đó có anh Mohamed (SN 1988) quốc tịch Úc và Ammy (SN 1998) quốc tịch Anh rủ nhau lên khu vực bán đảo Sơn Trà để vui chơi.

Tại khu vực từ cây đa ngàn năm đến mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) nhóm du khách này bất ngờ lạc nhau. Do địa hình vùng núi hiểm trở cùng với việc không thông thuộc khu vực nên đến tối cùng ngày, người dân địa phương mới phát hiện và đưa 2 nữ du khách trong nhóm ra ngoài. Tại Công an phường Thọ Quang, 2 người này trình báo toàn bộ sự việc và nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm những người còn lại.

Đưa du khách nước ngoài ra khỏi khu vực mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai phương án cứu hộ. Đến khoảng 8h ngày 15/9, anh Mohamed đã tìm được đường về và thông báo cho lực lượng chức năng vị trí anh Sammy bị mắc kẹt. Tuy nhiên, người này không thể nhớ ra đường để dẫn cơ quan chức năng đến vị trí ấy.

Rất may mắn, cùng lúc này, một nhóm du khách người Việt đang câu cá ở sát bờ biển thuộc khu vực Mũi Nghê đã nhìn thấy anh Sammy nằm kiệt sức ở đây.

Tuy nhiên, do thiếu trang thiết bị hỗ trợ cần thiết nên họ không thể giải cứu du khách ngoại quốc này. Sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng. Từ thông tin quý giá này, trạm Biên phòng CT15 cùng cơ quan công an đã điều động phương tiện đến giải cứu nam du khách.

Hiện, sức khỏe của các du khách này đã ổn định trở lại. Cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về nơi lưu trú an toàn.

Điều đáng nói, đây là một trong rất nhiều vụ du khách ngoại quốc bị lạc ở bán đảo Sơn Trà. Đơn cử chỉ cách đây 3 tháng (tháng 6/2018) một du khách người Philipines cũng bị lạc ngay chính khu vực cây đa ngàn năm. Người này may mắn được một nhóm ngư dân phát hiện, cứu giúp. Vậy vì sao khu vực này thường xảy hiện tượng mất tích bí ẩn?!

Tháng 6/2018, lực lượng chức năng cũng rất vất vả để giải cứu một nam du khách người Philippin.

Theo ghi nhận PV, số ít dư luận đồn đoán rằng, khu vực cây đa cổ thụ là nơi chốn linh thiêng nên không loại trừ trường hợp các vụ mất tích, thất lạc liên tiếp xảy ra là do "ma giấu".

Tuy nhiên, bác lại lời đồn đoán này, một ngư dân thường hoạt động ở khu vực này cho biết, ngoài cây đa ngàn năm thì nơi đây cây cối rậm rạp nên ngay cả người Việt nếu không chú ý thì nguy cơ tách nhóm, bị lạc là rất cao. Cùng với đó, những du khách Tây bị lạc thường đi theo nhóm ít người (tự phát) nên họ ưa khám phá, mạo hiểm vào những khu vực sâu, khó đi... dẫn đến bị lạc.

Một lãnh đạo ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng xác nhận, đúng là thời gian qua có nhiều trường hợp du khách nước ngoài bị lạc ở địa danh trên. Theo vị này, đa phần nguyên nhân sự việc là do khách du lịch tự tìm tòi, khám phá dẫn đến bị lạc, rồi hoảng sợ dẫn đến kiệt sức.

Về giải pháp, vị lãnh đạo này cho hay, đơn vị đã có nhiều giải pháp hạn chế vụ việc này như cắm biển cảnh báo, hướng dẫn cũng như tuyên truyền cho người dân và du khách được biết để tránh những trường hợp như đã xảy ra.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-an-khach-ngoai-quoc-bi-lac-o-cay-da-ngan-nam-ban-dao-son-tra-a402752.html