Bí ẩn nguyên nhân khiến chiếc F-35I bị thương

Theo chỉ huy Không quân Israel (IAF), Tướng Amikam Norkin, tiêm kích F-35I của lực lượng này đã thực hiện không kích mục tiêu trong lãnh thổ Syria.

Thiếu tướng Amikam Norkin nói trước truyền thông quốc tế: "Chúng tôi đang sử dụng F-35 bay trên bầu trời Trung Đông và đã sử dụng máy bay để thực hiện tấn công 2 lần trên 2 mặt trận khác nhau".

Theo Thiếu tướng Norkin, tiêm kích tàng hình F-35I đã không tham gia vào cuộc tấn công mới nhất vào Syria nhưng đã thực hiện hai vụ trước đó. Tuy nhiên, tướng Israel không cho biết 2 vụ trước đó được thực hiện khi nào.

Tiêm kích F-35I của Israel.

Tiêm kích F-35I của Israel.

Chính sự lấp lửng của Tel Aviv khiến trang Southfront cho rằng, hai cuộc không kích vị đại diện của IAF không muốn nói đến chính là cuộc không kích trong lãnh thổ Syria hồi tháng 10/2017 khiến F-35I dính nhiều tai tiếng.

Southfront dẫn nguồn tin từ phòng không Syria cho biết, tại thời điểm diễn ra vụ không kích của Israel hôm 17/10, Lực lượng phòng không Syria đã phóng 1 đạn của S-200 và bắn trúng chiếc F-35I.

S-200 là loại tên lửa được sản xuất từ thời Liên Xô này vẫn đang là xương sống của lực lượng phòng không tầm xa Syria. Tuy nhiên, nó đã quá lạc hậu so với các máy bay hiện chiến đấu hiện đại.

Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Syria vẫn khẳng định trong một tuyên bố rằng các lực lượng quân chính phủ đã phản ứng kịp thời trước sự xâm phạm không phận và đã bắn trúng trực tiếp một trong số các chiến đấu cơ, buộc các máy bay Israel phải quay đầu rút lui.

Tuyên bố của phòng không Syria khiến nhiều người bất ngờ và trái ngược hoàn toàn so với thông tin của Israel rằng không có bất cứ máy bay nào của họ bị bắn trúng.

Nhưng chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa của Syria, truyền thông Israel cho biết đã có một chiếc tiêm kích tàng hình F-35I không thể hoạt động được với nguyên nhân được xác định là do va chạm với vật thể lạ khiến chiếc máy bay không thể tiếp tục hoạt động.

Cùng với thông tin F-35I va vào vật thể lạ, truyền thông Israel cũng cho biết sự cố này đã xảy ra trước đó đúng 2 tuần.

Tuy nhiên, việc chiếc chiến đấu cơ tàng hình được Mỹ thiết kế riêng cho Israel bị thương và được công bố vào đúng thời điểm Syria khẳng định S-200 đã bắn trúng chiếc tiêm kích này khiến tính xác thực trong tuyên bố của Damascus được đánh giá cao hơn.

Dù không thể khẳng định S-200 đánh trúng F-35I nhưng ngay sau khi Syria đưa ra tuyên bố trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết không thể chấp nhận việc lực lượng phòng không Syria nhắm bắn máy bay của Israel và Tel Aviv sẽ tiếp tục không kích nếu thấy cần thiết.

Ông Netanyahu tuyên bố: "Chính sách của chúng tôi rõ ràng: những ai cố làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến họ phải trả giá. Máy bay của chúng tôi đã bị tấn công và điều này không thể chấp nhận được.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bi-an-nguyen-nhan-khien-chiec-f-35i-bi-thuong-3358642/