Bí ẩn nguyên nhân cán bộ ngân hàng đầu độc rừng thông

Hùng là cán bộ ngân hàng, không cần đất sản xuất nhưng lại thuê người đầu độc 600 cây thông ở Lâm Đồng.

Ngày 15/8/2019, thông tin từ công an huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc) cùng 5 bị can khác để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Vào cuối tháng 7/2019, cơ quan chức năng phát hiện 333 cây thông tại rừng phòng hộ Đam B'Ri - xã Lộc Ngãi bỗng nhiên chết đứng.

Quá trình điều tra cho thấy, có đối tượng đã đầu độc những cây thông này bằng cách chặt rễ sát gốc rồi đổ thuốc độc vào rồi dùng đất lấp lại để không bị phát hiện.

Rừng thông ở huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng bị đầu độc.

Rừng thông ở huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng bị đầu độc.

Khu vực rừng cây bị đầu độc sát với khu vực trồng cây nông nghiệp của người dân nên cơ quan chức năng đã phải đào một hào đất dài 4km để ngăn chất độc lây lan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hùng chính là người đứng ra thuê người thực hiện việc đầu độc rừng thông.

Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao Hùng hành động như vậy vẫn đang được công an huyện Bảo Lâm điều tra.

Được biết, Hùng là cán bộ ngân hàng có trụ sở trên địa bàn huyện Bảo Lâm, không cần đất để sản xuất.

Ngọc Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-an-nguyen-nhan-can-bo-ngan-hang-dau-doc-rung-thong-3385707/