Bí ẩn người tạo ra những bức tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh (Easter Island) thuộc vùng Valparaiso của đất nước Chile, trong khu vực Nam Mỹ. Nơi đây nổi tiếng thế giới với những bức tượng đá khổng lồ đầy bí ẩn, gọi là 'moai', tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

 Đảo Phục Sinh (Easter Island) thuộc vùng Valparaiso của đất nước Chile, trong khu vực Nam Mỹ. Nơi đây nổi tiếng thế giới với những bức tượng đá khổng lồ đầy bí ẩn, gọi là "moai", tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đảo Phục Sinh (Easter Island) thuộc vùng Valparaiso của đất nước Chile, trong khu vực Nam Mỹ. Nơi đây nổi tiếng thế giới với những bức tượng đá khổng lồ đầy bí ẩn, gọi là "moai", tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Rapa Nui là tên bản địa của đảo Phục Sinh. Nơi đây từng có một xã hội định cư từ những năm 300, đã thiết lập nên truyền thống văn hóa mạnh mẽ, giàu trí tưởng tượng với những tác phẩm điêu khắc và kiến trúc hoành tráng, không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Ảnh: Jordan Banks.

Đảo Phục Sinh nằm trong số những hòn đảo hẻo lánh bậc nhất trên thế giới có người ở. Đảo cách bờ lục địa Chile khoảng 3.700 km, có diện tích hơn 16.600 ha.

Từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16, xã hội người Polynesia trên đảo Phục Sinh đã dựng lên ở đây những bức tượng đá moai khổng lồ. Công trình này được các nhà nghiên cứu xem là đại diện cho tổ tiên họ.

Ước tính có khoảng 900 bức tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh. Các tượng ở đây có chiều cao khoảng 2-20 m, chia thành nhiều loại với kích cỡ khác nhau, có cả những tượng đang trong quá trình chạm khắc, hoặc đang trong quá trình di chuyển đến địa điểm cuối cùng để đặt tượng. Ahu Tongariki là cụm tượng lớn nhất ở đảo với 15 bức tượng.

Phần lớn những tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh được chạm khắc bằng một loại đá từ tro núi lửa hình thành ở đây, có màu nâu vàng. Các mỏ đá như Rano Raraku tại đảo được xem là bằng chứng vô giá về quá trình chạm khắc tượng.

Vườn quốc gia Rapa Nui chiếm khoảng 40% diện tích đảo Phục Sinh. Nơi đây được UNESCO công nhận Di sản Thế giới vào năm 1995, vì sở hữu hàng loạt địa điểm khảo cổ nổi bật, có tính đại diện cao, liên quan đến nông nghiệp, nghi thức tang lễ, nhà ở, sản xuất... mà những bức tượng khổng lồ moai chỉ là một phần trong số đó.

Theo Song Phúc/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nguoi-tao-ra-nhung-buc-tuong-da-khong-lo-tren-dao-phuc-sinh-1375321.html