Bí ẩn 'nghĩa địa' vũ khí nằm dưới lòng đại dương

Theo ước tính, có hàng chục nghìn máy bay trên khắp thế giới đã nằm lại vĩnh viễn dưới lòng đại dương trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai và chỉ một phần nhỏ trong đó là được tìm thấy.

Pháo đài bay B-17 nằm dưới lòng đại dương ở ngoài khơi bờ biển Croatia.

Ngoài khơi vùng biển Jordan còn có cả thiết giáp.

Máy bay vận tải DC-3 được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nằm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe gắn máy cùng một tàu vận tải của Hải quân Hoàng gia Anh nằm dưới đáy biển Đỏ ngoài khơi Ai Cập.

Ngoài khơi vùng biển Ai Cập còn có xác của tàu Giannis D.

Xe tăng của Nhật Bản không hiểu bằng cách nào lại chìm ngoài khơi vùng biển thuộc Papua New Guinea.

Chiến đấu cơ nằm tan hoang dưới lòng biển ngoài khơi quần đảo Marshall.

Bên trong khoang lái của máy bay chiến đấu bị bỏ lại dưới lòng đại dương từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chiến đấu cơ Nhật nằm nửa chìm nửa nổi ngoài khơi vùng biển Papua New Guinea.

Phần đuôi của một máy bay B-17 nằm ngoài khơi vùng biển Croatia.

Một chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ nằm cắm đầu ngoài khơi đảo Marshall.

Một kho vũ khí của lực lượng SS nằm ngoài khơi vùng biển Ai Cập.

Máy bay Hellcat của Không quân hải quân Mỹ ngoài quần đảo Soloman.

Phần đầu của máy bay vận tải mang biệt danh "máy bay bà già" Dakota ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời độc giả xem Video: Quân Đức đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bi-an-nghia-dia-vu-khi-nam-duoi-long-dai-duong-1101578.html