Bí ẩn ngàn năm về kim tự tháp Ai Cập được giải mã?

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Pháp về khảo cổ học Đông phương tại Cairo và Đại học Liverpool (Anh) mới cho hay tìm thấy phần còn lại của một hệ thống con dốc có niên đại 4.500 năm tuổi. Điều này được cho là giúp giải mã việc xây dựng kim tự tháp Ai Cập.

Kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng thế giới với nhiều bí ẩn lớn. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Pháp về khảo cổ học Đông phương tại Cairo và Đại học Liverpool (Anh) công bố phát hiện gây sốc về kiến trúc này.

Cụ thể, các chuyên gia đã tìm thấy tàn tích của một hệ thống nằm trên bờ dốc có niên đại 4.500 năm tuổi khi thực hiện cuộc khai quật tại một mỏ đá cổ tên Hatnub, nằm trong sa mạc phía đông thuộc phạm vi sa mạc Sahara ở phía đông sông Nile.

Theo các nhà khảo cổ, thiết kế của con dốc này cho thấy nó từng được sử dụng để kéo những khối đá có kích thước lớn lên trên một con dốc nhờ vào các công cụ như xe kéo và dây thừng.

Dọc theo hệ thống này là hai cầu thang được gia cố bằng nhiều lỗ trụ. Vào hàng ngàn năm trước, nhiều khả năng chúng được dùng để buộc dây thừng vào để kéo những khối đá khổng lồ lên địa điểm xây dựng.

Với thiết kế hệ thống này, những người công nhân sẽ đỡ vất vả hơn trong việc vận chuyển những khối đá lớn để xây kim tự tháp.

“Với việc sử dụng xe kéo chở theo các khối đá và được buộc vào dây thừng dọc theo các trụ gỗ, người Ai Cập thời cổ đại có thể kéo những khối đá mới được khai thác từ khu mỏ trên những con dốc nghiêng 20% hoặc hơn (ít nhất 11%) để đến vị trí xây dựng”, các nhà nghiên cứu cho hay.

Giới chuyên gia cho hay đây là lần đầu tiên họ tìm được một hệ thống con dốc dùng để vận chuyển đá.

Hệ thống con dốc này được các chuyên gia xác định có niên đại ít nhất từ thời pharaoh Khufu trị vì Ai Cập.

Điều này cho thấy hệ thống này có khả năng có từ thời điểm đại kim tự tháp Giza được xây dựng.

Theo Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-ngan-nam-ve-kim-tu-thap-ai-cap-duoc-giai-ma/20181115093736396