Bí ẩn muôn đời về cái chết của những người nổi tiếng

Cái chết của những người nổi tiếng như Công nương Diana, Marilyn Monroe... cho đến nay vẫn là bí ẩn chưa được làm sáng tỏ.

"Quả bom sex" Marilyn Monroe

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cái chết của những người nổi tiếng, trong đó có trường hợp của Marilyn Monroe thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.Marilyn Monroe được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào ngày 5/8/1962. Bác sĩ Ralph Greenson là người đã gọi điện báo cảnh sát về cái chết bất ngờ của nữ minh tinh nổi tiếng này.

Vào thời điểm qua đời, Marilyn Monroe 36 tuổi. Bác sĩ Greenson cho hay nguyên nhân tử vong của Marilyn Monroe được kết luận là do nữ minh tinh này dùng thuốc quá liều và cho rằng đây là một vụ tự tử.

Tuy nhiên, cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn Marilyn Monroe gây tranh cãi lớn. Một số giả thuyết cho rằng Marilyn Monroe bị giết chết do có mối quan hệ bí mật với Tổng thống John F. Kennedy và người em trai Robert.

Công nương Diana

Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng năm 1997. Cụ thể, vào ngày 31/8/1997, Công nương xứ Wales là Diana và bạn trai của công nương khi đó là tỷ phú Dodi Fayed do tài xế Henri Paul lái đều tử vong trong vụ tai nạn.

Chiếc xe Công nương xứ Wales Diana gặp tai nạn tại đường hầm Pint de l’Alma ở Paris, Pháp. Nguyên nhân vụ tai nạn được báo cáo rằng là do sự bám riết của những tay thợ săn ảnh. Kết quả điều tra cho thấy lái xe Paul gây ra vụ tai nạn trên do lái xe trong lúc say rượu.

Tuy nhiên, một số giả thuyết khác được đưa ra trong đó có giả thuyết cho rằng MI6 (Cơ quan tình báo quân đội số 6) dưới sự chỉ đạo của Hoàng gia Anh đứng đằng sau vụ tai nạn được dàn xếp trên. Cho đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm ra bằng chứng xác thực nào chứng minh giả thuyết Công nương Diana bị giết hại.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Ngày 20/7/1973, Bruce Lee (Lý Tiểu Long) bị đau đầu và uống thuốc giảm đau khi tới nhà của nữ diễn viên Đinh Phối. Sau khi uống thuốc, Lý Tiểu Long được dìu vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Được một thời gian mà chưa thấy Lý Tiểu Long tỉnh dậy, nữ diễn viên Đinh Phối vào gọi nam diễn viên này nhưng không thấy có phản ứng. Sau đó, bác sĩ riêng của Đinh Phối đã được gọi đến và đưa Lý Tiểu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, do phát hiện quá muộn nên Lý Tiểu Long qua đời.

Theo kết quả điều tra, Lý Tiểu Long tử vong do chứng phù não. Tuy nhiên, kết luận này không nhận được sự đồng tình của mọi người. Một số giả thuyết đã được đưa ra về cái chết của Lý Tiểu Long. Trong số đó, có giả thuyết cho rằng, nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long là do huyền thoại võ thuật này mắc chứng "thượng mã phong" khi quan hệ tình ái với Đinh Phối dẫn đến hôn mê và đột tử.

Giả thuyết khác suy đoán Lý Tiểu Long bị người trong giới võ học giết hay bị đầu độc. Cho đến nay, đây chỉ là những giả thuyết chưa được chứng minh.

Jimmy Hoffa

Jimmy Hoffa là cựu chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe tải quốc tế và là một trong những nhân vật quyền lực và nổi tiếng nhất tại chính trường Mỹ thế kỷ 20. Tuy nhiên, vào ngày 30/7/1975, Jimmy Hoffa đột nhiên mất tích.

Lần cuối người ta nhìn thấy ông Hoffa là ở ghế sau chiếc xe Mercury màu nâu sẫm rời một nhà hàng ở Detroit, nơi ông này được cho là gặp gỡ 2 thành viên của băng đảng mafia Anthony Giacolone và Anthony Provenzano. Tuy nhiên, 2 tên mafia trên không xuất hiện.

Xe của ông Hoffa đã được tìm thấy ở bãi đậu xe vào ngày hôm sau nhưng không tìm được bằng chứng cho thấy chuyện gì đã xảy ra với cựu chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe tải quốc tế ngày hôm trước.

Đến năm 1982, Jimmy Hoffa được tuyên bố đã chết. Cơ quan chức năng không thể tìm ra hung thủ sát hại Jimmy Hoffa. Nhiều người bị tình nghi bị bắt giữ và điều tra những đều không tìm ra hung thủ.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-muon-doi-ve-cai-chet-cua-nhung-nguoi-noi-tieng/20190913044443260