Bí ẩn lý do tàu ngầm Kilo Nga xuất hiện tại Thanh Đảo

Một chiếc tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga vừa được mạng quân sự Trung Quốc ghi lại tại một căn cứ lớn của Hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo – nơi vừa diễn ra cuộc duyệt binh quốc tế quy mô.

Tất nhiên câu hỏi đặt ra lúc này là chiếc tàu ngầm Kilo hiện đại của nước Nga nằm tại đó làm gì? Bán hàng hay đơn giản chỉ là chuyến thăm! Nguồn ảnh: Sina

Theo mạng Sina, câu trả lời khá đơn giản, đó là một trong những chiếc tàu chiến của Hải quân Nga được gửi tới Quân cảng Thanh Đảo tham gia cuộc tập trận “Hợp tác biển 2019” diễn ra từ ngày 29/4 tới 4/5/2019. Nguồn ảnh: Sina

Ngoài tàu ngầm Kilo, tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này. Ước tính 13 tàu chiến và hàng chục máy bay sẽ được huy động. Nguồn ảnh: Sina

Hiện vẫn chưa rõ chính xác chiếc tàu ngầm nào của Hạm đội Thái Bình Dương được gửi đi, tuy nhiên căn cứ vào trang bị được tiết lộ công khai thì đó có thể là tàu ngầm Kilo phiên bản cũ đề án 877 được đóng vào những năm 1980. Nguồn ảnh: vitual Sevastopol

Hai chiếc đề án 636.3 hiện đại hơn dành cho Hạm đội Thái Bình Dương lúc này vẫn đang trong quá trình chế tạo. Nguồn ảnh: bastion-kapenko

Đáng chú ý, Trung Quốc hiện cũng là một trong những quốc gia sử dụng rộng rãi tàu ngầm Kilo mua của Nga. Mặc dù họ từ lâu đã chế tạo được các tàu ngầm động cơ điện – diesel và sản xuất số lượng lớn. Nguồn ảnh: Wikipedia

Ước tính, Trung Quốc hiện có trong tay 12 tàu ngầm Kilo hai phiên bản: Đề án 877 và Đề án 636 (10 chiếc). Nguồn ảnh: Sina

Trong đó, tàu ngầm Kilo đề án 636 của Trung Quốc cũng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Đây được xem là “mỏ vàng” giúp Hải quân Trung Quốc hoàn chỉnh năng lực đóng tàu ngầm diesel-điện của nước này. Các thế hệ tàu Type 039 và Type 041 tận dụng đáng kể công nghệ tối mật trên Kilo 636. Nguồn ảnh: Sina

So với Kilo 636, tàu ngầm Kilo 877 có kích thước nhỏ hơn một chút và trang bị hệ thống vũ khí kém hơn. Tuy nhiên, năng lực “tàng hình” dưới đáy biển của chúng không hề thua kém 636. Chúng vẫn được mệnh danh là “hố đen” đại dương – kẻ thù đáng sợ dưới mặt nước biển. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kilo 877 có lượng giãn nước khi nổi 2.300 tấn, khi lặn là 3.000 tấn, dài 70m, trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm với 18 quả ngư lôi. Phiên bản của Hải quân Nga trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Video tàu ngầm Varshavyanka 636.3. Nguồn: Zvezda

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bi-an-ly-do-tau-ngam-kilo-nga-xuat-hien-tai-thanh-dao-1217514.html