Bí ẩn kinh thiên về những máy bay bỗng dưng mất tích

Một số máy bay mất tích đầy bí ẩn khiến hàng chục cho đến hàng trăm người thiệt mạng đã trở thành câu hỏi hóc búa, khó lý giải.

Máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur lúc 0h41 ngày 8/3/2014 và dự kiến tới Bắc Kinh, Trung Quốc khoảng 6h30 cùng ngày hôm ấy. Sự việc máy bay mất tích này đã gây rúng động dư luận.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 giờ sau khi cất cánh, máy bay của Malaysia mất liên lạc và tín hiệu radar phía trên vịnh Thái Lan. MH370 xuất hiện trên radar quân sự Malaysia lần cuối khi đang ở biển Andaman, phía tây bắc nước này. Vào thời điểm gặp nạn, MH370 chở theo 239 người, trong đó có 12 người thuộc phi hành đoàn.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, một chiến dịch tìm kiếm tung tích máy bay gặp nạn với sự tham gia của nhiều nước được tiến hành. Nhiều mảnh vỡ máy bay xấu số được tìm thấy ở Ấn Độ Dương. Đến ngày 29/1/2015, Malaysia chính thức tuyên bố chuyến bay MH370 là một tai nạn và toàn bộ 239 hành khách cùng tổ bay được coi như đã thiệt mạng. Tuy nhiên, những bí ẩn liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn MH370 vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào ngày 8/11/1957, chuyến bay số 7 của hãng hàng không Pan Am (Mỹ) gặp phải thảm kịch hãi hùng. Không lâu sau khi cất cánh từ California đến Hawaii, máy bay này lao xuống biển Thái Bình Dương. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của 44 hành khách.

Sau 1 tuần xảy ra thảm kịch đối với chuyến bay số 7 của hãng hàng không Pan Am, các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy. Một số thi thể hành khách xấu số cũng được tìm thấy trôi dạt ở vùng đông bắc đảo Honolulu.

Cơ quan điều tra phát hiện có vài điều đáng ngờ trong vụ việc này. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức trách chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc của chuyến bay số 7 của hãng hàng không Pan Am.

Amelia Earhart là nữ phi công đầu tiên trên thế giới bay một mình qua Đại Tây Dương. Tuy nhiên, đến ngày 2/7/1937, máy bay của nữ phi công này mất tích một cách bí ẩn ở một vị trí đâu đó trên Thái Bình Dương.

Sự việc Amelia Earhart mất tích cùng chiếc máy bay trên đã trở thành sự kiện gây chấn động thế giới. Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy máy bay Earhart trên màn hình radar là vào ngày 2/7/1937.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải vụ mất tích của Amelia Earhart cùng chiếc máy bay như phi cơ này bị rơi. Người ta tin rằng, nữ phi công này gặp phải sự cố do nhiên liệu cạn dần khi đang trong chuyến hành trình.

Do vậy, bà đã cho máy bay hạ cánh an toàn trên một đảo khác, được cho là đảo Niumaroso, còn được biết đến với cái tên Garder, bao quanh là một rạn san hô và cách đảo Howland khoảng 644 km về đông nam. Tuy nhiên, cho đến nay, giới điều tra chưa tìm ra mảnh vỡ nào của chiếc máy bay xấu số cũng như số phận của Amelia Earhart. Nguyên nhân vụ mất tích này vẫn là câu hỏi lớn đánh đố nhân loại suốt nhiều thập kỷ.

Tâm Anh (theo TRT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-kinh-thien-ve-nhung-may-bay-bong-dung-mat-tich-895836.html